Trang nghiêm đại lễ đúc chuông tại chùa Tu

(Baonghean.vn) - Chùa Tu xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc vừa tổ chức lễ rót đồng đúc Đại hồng chung.

Tham dự lễ có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An - trụ trì chùa Tu cùng chư tăng, phật tử trên địa bàn tỉnh; đại diện các cơ quan ban, ngành, đoàn thể xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc cùng các nhà hảo tâm, nhân dân địa phương về tham dự đại lễ.

Chư Tăng, đại diện chính quyền, phật tử và nhân dân địa phương thực hiện nghi lễ đúc chuông;
Chư tăng, đại diện chính quyền, phật tử và nhân dân địa phương thực hiện nghi lễ đúc chuông. Ảnh: Phương Nam

Được biết, nguyên liệu đúc chuông là đồng vàng, đồng đỏ và thiếc. Chuông có chiều cao 2,1m, đường kính nơi rộng nhất 1,25m, có trọng lượng 1,5 tấn; xung quanh được chạm khắc bằng các hoa văn họa tiết cẩn trọng, tỉ mỉ do các nghệ nhân đúc đồng tỉnh Nam Định đảm nhận thi công. Việc đúc chuông góp phần hoàn thiện quy hoạch trùng tu phục dựng lại các công trình của chùa đã bị chiến tranh và thời gian tàn phá.

- Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Tu thực hiện nghi lễ chú nguyện trước khi rót đồng đúc chuông;
Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Tu thực hiện nghi lễ chú nguyện trước khi rót đồng đúc chuông. Ảnh: Phương Nam

Trước đó, thể theo nguyện vọng của bà con phật tử và người dân trên địa bàn mong muốn phục hồi chùa Tu để làm nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, tháng 6/2012, UBND tỉnh Nghệ An đã ra quyết định chấp thuận phục hồi chùa Tu. Đến ngày 15/7/2019, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 78/QĐ - BTST bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thọ Lạc về trụ trì chùa Tu.

Sau thời gian trùng tu, phục dựng, đến nay một số hạng mục của chùa đã cơ bản được hoàn thiện, số lượng phật tử và du khách đến cầu an và chiêm bái lễ Phật ngày càng đông.

Tin mới