Trang nghiêm Lễ chào cờ đầu năm trên quần đảo Trường Sa

(Baonghean.vn) - Trước cột mốc chủ quyền và lá cờ Tổ quốc, lễ chào cờ đầu năm mới của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên quần đảo Trường Sa diễn ra trong không khí trang nghiêm, tự hào.
Đã thành thông lệ, ngày mồng Một Tết, trên tất cả các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra lễ chào cờ nhân dịp đầu năm mới. Đây là truyền thống, là nét đẹp văn hóa của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi hải đảo xa xôi. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn thực hiện nghi lễ chào cờ tại sân trung tâm xã đảo. Ảnh: Quang An

Đã thành thông lệ, ngày mồng Một Tết, trên tất cả các đảo, điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) diễn ra lễ chào cờ nhân dịp đầu năm mới. Đây là truyền thống, là nét đẹp văn hóa của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi hải đảo xa xôi. Trong ảnh: Cán bộ, chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn thực hiện nghi lễ chào cờ tại sân trung tâm xã đảo. Ảnh: Quang An

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Sinh Tồn thực hiện nghi lễ chào cờ đầu năm mới. Clip: Quang An - Tiến Đông

Tham dự buổi lễ chào cờ đặc biệt ngoài cán bộ, chiến sĩ còn có lực lượng dân quân tự vệ cùng nhân dân đang sinh sống trên đảo. Ảnh: Tiến Đông

Tham dự buổi lễ chào cờ đặc biệt ngoài cán bộ, chiến sĩ còn có lực lượng dân quân tự vệ cùng nhân dân đang sinh sống trên đảo. Ảnh: Tiến Đông

Sau lễ chào cờ và hát Quốc ca, một chiến sĩ Hải quân tiến lên phía trước dưới lá Quốc kỳ nghiêm trang đọc 10 lời thề của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam: "Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin thề"!... Ảnh: Quang An

Sau lễ chào cờ và hát Quốc ca, một chiến sĩ Hải quân tiến lên phía trước dưới lá Quốc kỳ nghiêm trang đọc 10 lời thề của quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam: "Hy sinh tất cả vì Tổ quốc Việt Nam; dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu thực hiện một nước Việt Nam hòa bình, độc lập và xã hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Xin thề"!... Ảnh: Quang An

Dưới Quốc kỳ đỏ thắm nơi hải đảo xa xôi, mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Trường Sa đều trào dâng niềm xúc động, tự hào, cùng vững tin, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Quang An

Dưới Quốc kỳ đỏ thắm nơi hải đảo xa xôi, mỗi cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo Trường Sa đều trào dâng niềm xúc động, tự hào, cùng vững tin, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Quang An

Trung tá Trần Danh Hoàng - Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn đọc lời chúc mừng năm mới của đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: Tiến Đông

Trung tá Trần Danh Hoàng - Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn đọc lời chúc mừng năm mới của đất liền gửi đến cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống trên đảo Sinh Tồn. Ảnh: Tiến Đông

Sau Lễ chào cờ trang nghiêm,các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Tiến Đông
Sau Lễ chào cờ trang nghiêm,các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: Tiến Đông

Tin mới