Trang nghiêm lễ khai kinh, tắm Phật tại chùa Đại Tuệ nhân ngày Đản sinh

(Baonghean.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm ngày Đản sinh của Đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni, ngày 1/5 (nhằm ngày 09/4 Âm lịch), chùa Đại Tuệ, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn đã khai kinh, thực hiện nghi thức tắm Phật trong không khí trang nghiêm, thành kính với thông điệp an lành.

Buổi lễ do Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Đại Tuệ chủ sự, với sự tham dự của chư tăng, phật tử nhà chùa.

Do dịch Covid-19 tiếp tục tiềm ẩn phức tạp nên chùa Đại Tuệ đã thiết trí lễ đài nhỏ, các hoạt động lễ Phật diễn ra nhanh gọn,  nghi thức tắm Phật thực hiện tuần tự, không tổ chức tập trung đông người, đảm bảo giãn cách tối thiểu và đeo khẩu trang, dùng nước diệt khuẩn trong quá trình hành lễ.

Sau nghi thức khai kinh, Thượng tọa Thích Thọ Lạc cùng các chư tăng, quý phật tử đã thành kính thực hiện tắm Phật với ý nghĩa mừng ngày Đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự phật giáo tỉnh, Trụ trì chùa Đại Tuệ thực hiện nghi thức tắm Phật
Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo Nghệ An, trụ trì chùa Đại Tuệ thực hiện nghi thức tắm Phật. Ảnh: Phương Nam
Đồng thời qua nghi thức này, các phật tử cầu mong một cuộc sống ấm no, an lành, không có bệnh tật.
Lễ Phật đản năm nay diễn ra trong điều kiện dịch bệnh, nên dự kiến vào sáng ngày 15/4 Âm lịch (tức ngày 7/5/2020 Dương lịch), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình Phật đản, với số lượng giới hạn dưới 20 người và không rước xe hoa cùng các chương trình nghệ thuật chào mừng… và livestream buổi lễ trên trang Fanpage “Phật giáo Nghệ An” hoặc “Tùng lâm Diệc cổ”.
Ngoài các hoạt động tập trung, để tạo điều kiện cho phật tử có điều kiện, nguyện vọng thực hiện các nghi thức kính mừng Phật đản, Ban Trị sự Phật giáo Nghệ An đã đề nghị phật tử thực hiện các nghi thức lễ Phật tại gia đình; trong đó khuyến khích việc treo cờ Phật giáo, băng rôn Kính mừng Phật đản trước nhà, thiết trí Đức Phật đản sinh trước bàn thờ Phật hoặc tại phòng thờ; cùng gia đình kết nối theo dõi chương trình trực tuyến (livestream) của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và tổ chức tụng nghi thức Khánh đản và tiến hành tắm Phật. Hoặc có thể thắp hương trước ban thờ Phật hoặc gia tiên; dành 15 phút thiền quán tưởng nhớ và tri ân giây phút Đản sinh…

Tin mới