Trang trọng Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh

(Baonghean.vn) - Sáng 7/9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2020).

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng – Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh; Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Lam - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4, cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung  - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh…; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị.

Các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh tham dự Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Xô viết Nghệ -Tĩnh. Ảnh: Thành Duy
Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm trước sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy
Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm trước sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sỹ Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Mở đầu Lễ Kỷ niệm là chương trình nghệ thuật “Ngọn lửa Xô viết”. Chương trình gồm 3 chương. Chương 1: Đêm trường nô lệ; Chương 2: Vùng lên và Chương 3: Nghệ An thênh thang đường mới.

Hai chương đầu của chương trình nghệ thuật đã tái hiện những dấu mốc quan trọng từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cho đến cao trào cách mạng 1930-1931 tại Nghệ - Tĩnh; không khí hào hùng, sục sôi của hàng vạn nông dân, công nhân TP. Vinh và các huyện Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thanh Chương, Nam Đàn… vùng lên đấu tranh chống áp bức, bóc lột, giành lấy chính quyền về tay nhân dân.

Mở đầu Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật “Ngọn lửa Xô viết”. Ảnh: Phạm Bằng
Mở đầu Lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật “Ngọn lửa Xô viết”. Ảnh: Phạm Bằng

Chương 3: Nghệ An thênh thang đường mới, đã khái quát những kết quả nổi bật của tỉnh Nghệ An sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII.

Diễn văn tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Dự  khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ôn lại những dấu mốc quan trọng của cao trào cách mạng 1930-1931 và khẳng định, Xô viết Nghệ -Tĩnh là thiên anh hùng ca bất diệt trong chương đầu “pho sử bằng vàng” của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiêu biểu khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam và quê hương xứ Nghệ.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Xô viết Nghệ-Tĩnh mãi mãi là niềm tự hào và kiêu hãnh, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An vững bước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập, xây dựng quê hương Bác Hồ kính yêu sớm trở thành tỉnh khá như sinh thời Người hằng mong muốn.

Chúng ta cần khơi dậy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần cách mạng, khát vọng vươn lên của nhân dân và cả hệ thống chính trị, nhất là tinh thần tiến công cách mạng, “đứng đầu dậy trước” của Xô viết Nghệ- Tĩnh, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung Bộ trên nhiều lĩnh vực”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định.
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy
Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Phát huy hào khí của phong trào Xô viết Nghệ -Tĩnh, trong những năm tới, Nghệ An tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Huy động tốt các nguồn lực xã hội cho phát triển. Đẩy mạnh phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, có giá trị gia tăng cao, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, thân thiện với môi trường.

Thu hút các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm; ưu tiên phát triển các ngành kinh tế biển, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch biển, nghỉ dưỡng, lịch sử,... mang tầm khu vực và quốc tế. Chăm lo phát triển toàn diện văn hóa, con người Nghệ An, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài. Củng cố quốc phòng, an ninh; chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế.

d
Đại diện cho thế hệ trẻ lực lượng vũ trang tham dự Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, thiết thực, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực và đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; lấy sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu về chất lượng cán bộ và kết quả điều hành của chính quyền các cấp. 

Đặc biệt, tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục phòng, chống dịch Covid -19 hiệu quả.

Em Nguyễn Thị Hồng – đoàn viên Huyện đoàn Hưng Nguyên đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy
Em Nguyễn Thị Hồng – đoàn viên Huyện đoàn Hưng Nguyên đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Duy

Đại diện cho tuổi trẻ tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ kỷ niệm, em Nguyễn Thị Hồng – đoàn viên Huyện đoàn Hưng Nguyên tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên quê hương Xô viết Nghệ-Tĩnh và khẳng định, tinh thần quật khởi: “Kìa Bến Thủy đứng đầu dậy trước/ Nọ Thanh Chương tiếp bước tiến lên/Nam Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên/Anh Sơn, Hà Tĩnh một phen dậy rồi” vẫn còn vang mãi trong tâm thức nhiều thế hệ.

Ý thức được trách nhiệm của mình, tuổi trẻ Nghệ An hứa sẽ luôn vững vàng niềm tin vào lý tưởng của Đảng, kế thừa trung thành và xứng đáng truyền thống vẻ vang, tiếp nối truyền thống Xô viết anh hùng. Xin nỗ lực hết mình, đem tất cả tinh thần, trí tuệ, lòng nhiệt huyết, tài năng và sự sáng tạo, tiếp tục góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà viết tiếp những bản anh hùng ca về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên quê hương Xô viết anh hùng.

Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề kỷ niệm 90 năm ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu tham quan trưng bày chuyên đề kỷ niệm 90 năm ngày Xô viết Nghệ - Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Tin mới