Trang web giả mạo tung tin cấm công chức đổ xăng của Nhật

Một trang web mạo danh cơ quan thuộc Sở Tư pháp Hà Nội đăng tin 'cấm tất cả công chức Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng của Nhật'.

trang-web-gia-mao-tung-tin-cam-cong-chuc-do-xang-cua-nhat

Trạm xăng của một doanh nghiệp Nhật Bản ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội. Ảnh: Trần Huấn

Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50, Công an Hà Nội) cho biết đơn vị phát hiện một trang thông tin mạo danh một cơ quan thuộc Sở Tư pháp Hà Nội.

Ngày 11/10, trang web này đăng tải bài viết “Đề xuất cấm tất cả công chức Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng Nhật”. Sau đó, bài viết được chia sẻ, phát tán trên mạng đã gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của Hiệp hội các doanh nghiệp xăng dầu tại Hà Nội.

Trong bài viết giả mạo có nội dung: "Chiều 11/10, UBND TP Hà Nội nhận được công văn của Hiệp hội các doanh nghiệp xăng dầu tại Hà Nội về vấn đề sử dụng xăng dầu trên địa bàn. Theo đó, Hiệp hội đề nghị UBND ra quyết định cấm cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn Hà Nội đổ xăng tại trạm xăng Nhật Bản Idemitsu Q8 (IQ8)".

Trang web đăng ký tên miền và đặt tại Mỹ nên nhà chức trách chưa xác định được thông tin chủ tên miền cũng như người điều hành.

Theo quy định, cá nhân, tổ chức sẽ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng khi vi phạm các hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới