Tranh cãi vì phim Ấn Độ, hơn 100 fan cuồng nhập viện

Cuộc cãi vã nhanh chóng leo thang khi những người trong cuộc đưa cả gậy gộc và dao vào tấn công nhau.

Theo BBC, dân làng ở huyện Habiganj – Bangladesh tụ tập trong một quán cà phê trong làng Dhol để xem bộ phim giả tưởng Kiranmala. Tuy nhiên, khi có người bắt đầu tranh cãi về nội dung bộ phim, hàng trăm người còn lại cũng chia phe lời qua tiếng lại gay gắt. Cuộc cãi vã nhanh chóng leo thang khi những người trong cuộc đưa cả gậy gộc và dao vào tấn công nhau.

Hàng trăm người hỗn chiến chỉ vì tranh cãi quanh một bộ phim. Ảnh: BBC
Hàng trăm người hỗn chiến chỉ vì tranh cãi quanh một bộ phim. Ảnh: BBC

Cảnh sát đã phải bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán đám đông.

Kiranmala vốn là một phim giả tưởng về nữ chiến binh cứu loài người khỏi quỷ dữ, đang rất hút khán giả ở Bangladesh.

Kiranmala khiến khán giả Bangladesh phát cuồng
Kiranmala khiến khán giả Bangladesh phát cuồng

Cảnh sát trưởng địa phương Yasinul Haque cho biết: "Ban đầu, chỉ có 2 người tranh cãi về tập phim đang chiếu. Sau đó cuộc cãi vã biến thành đánh lộn. Hàng trăm người dùng dao, gậy gộc đánh nhau”.

“Cảnh sát đã bắn 9 viên đạn cao su và dùng hơi cay để giải tán đám đông”.

Có nguồn tin khẳng định ít nhất 100 người bị thương, trong khi cảnh sát địa phương cho biết ít nhất 15 người bị thương rất nặng.

Theo lời ông Haque, cuộc hỗn chiến bắt đầu đêm 17/8 và tiếp diễn tới sáng 18/8.

Cảnh sát giải tán đám đông.
Cảnh sát giải tán đám đông.

Dù do Ấn Độ sản xuất nhưng Kiranmala lại gây tiếng vang hơn cả ở Bangladesh và khiến nhiều khán giả ở đây phát cuồng.

Hồi năm ngoái, truyền thông địa phương từng đưa tin 2 cô gái trẻ ở Bangladesh đã tự sát sau khi cha mẹ từ chối mua cho họ bộ váy của nữ chiến binh đã mặc trong phim.

Theo VOV
TIN LIÊN QUAN

Tin mới