Trao 150 suất học bổng từ Quỹ Vì trẻ em Việt Nam cho học sinh huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 18/5, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Báo Đầu tư cùng các nhà tài trợ đã trao 150 suất học bổng trị giá 150 triệu đồng từ Quỹ Giải golf "Swing for the Kids – Vì trẻ em Việt Nam" cho 150 học sinh nghèo vượt khó học giỏi của 2 huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên (Nghệ An).

Tham dự buổi lễ, về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có các đồng chí: Trần Quốc Phương - Thứ trưởng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ; Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Bộ; Lê Trọng Minh - Tổng Biên tập Báo Đầu tư; cùng các nhà tài trợ.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Hồng Quang - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cùng các đồng chí Thường trực Huyện uỷ Nam Đàn.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tỉnh Nghệ An, huyện Nam Đàn tham dự buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Người.

Nhân dịp này, tại huyện Nam Đàn, Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Báo Đầu tư và một số nhà tài trợ đã tổ chức trao 150 suất học bổng cho 150 học sinh vượt khó học giỏi của huyện Nam Đàn và huyện Hưng Nguyên.

Đoàn cũng trao phần quà 300 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất Trường THCS Hưng Thái Nghĩa (huyện Nam Đàn).

Đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tượng trưng 100 suất học bổng cho học sinh huyện Nam Đàn qua lãnh đạo huyện. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tượng trưng 100 suất học bổng cho học sinh huyện Nam Đàn qua lãnh đạo huyện. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tượng trưng 50 suất học bổng cho học sinh huyện Hưng Nguyên qua lãnh đạo huyện. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao tượng trưng 50 suất học bổng cho học sinh huyện Hưng Nguyên qua lãnh đạo huyện. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Biên tập Báo Đầu tư Lê Trọng Minh trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho Trường THCS Hưng Thái Nghĩa. Ảnh: Phạm Bằng

Tổng Biên tập Báo Đầu tư Lê Trọng Minh trao hỗ trợ 300 triệu đồng cho Trường THCS Hưng Thái Nghĩa. Ảnh: Phạm Bằng

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đây nguồn hỗ trợ từ Quỹ Giải golf "Swing for the Kids – Vì trẻ em Việt Nam" do Báo Đầu tư tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Quỹ Khuyến học Việt Nam. Mục đích nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo hiếu học trên cả nước, giúp các em hiện thực hoá giấc mơ được đến trường.

Trong 16 năm qua, Ban tổ chức đã huy động được hơn 17,5 tỷ đồng để trao hơn 18.000 suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi; và hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất tại 40 tỉnh, thành trên cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Phạm Bằng

"Rất mong chính quyền, nhà trường, gia đình tiếp tục quan tâm, chăm lo đến việc học tập của các em; mong các em tiếp tục cố gắng trong học tập để đạt được những kết quả tốt hơn nữa, để năm sau được lựa chọn nhận học bổng từ các nhà tài trợ và Báo Đầu tư", Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ, những tình cảm quý báu của Báo Đầu tư và các nhà tài trợ trong suốt 14 năm qua dành cho huyện Nam Đàn nói chung và ngành Giáo dục - Đào tạo, các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Phạm Bằng

Những món quà quý báu đó sẽ là nguồn động viên, khích lệ học sinh, phụ huynh, giáo viên 2 huyện Nam Đàn và Hưng Nguyên trong công tác dạy và học, góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Tin mới