Trao 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 3 nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Ngày 12/5, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Hưng Nguyên và Công ty TNHH VSIP trao 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình thân nhân liệt sĩ ở Hưng Nguyên.

Dịp này, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An cùng với huyện Hưng Nguyên và Công ty TNHH VSIP trao 150 triệu đồng (số tiền do Công ty TNHH VSIP tài trợ) hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Cao Thị Nam (sinh năm 1943), vợ liệt sĩ Đinh Văn Thể ở xóm Thượng Khê, xã Hưng Tây.

Ảnh: Thu Hương
Trao số tiền 50 triệu đồng cho bà Cao Thị Nam, vợ liệt sĩ Đinh Văn Thể ở xóm Thượng Khê, xã Hưng Tây. Ảnh: Thu Hương

Đoàn cũng đến thăm và trao 50 triệu đồng cho ông: Bá Văn Toản (sinh năm 1940), thân nhân liệt sĩ Bá Văn Tám ở xóm 5, xã Hưng Thịnh. 

Ông Bá Văn Toản, sinh năm 1940 là anh trai của liệt sĩ Bá Văn Tám. Gia đình ông Toản có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mất khi liệt sĩ Tám mới được 3 tháng tuổi), ông Toản và em trai là Bá Văn Giản thay bố mẹ nuôi liệt sĩ Tám ăn học, khôn lớn cho đến ngày tham gia đi bộ đội. Hiện gia đình ông Toản đang sống trong ngôi nhà xuống cấp, không đảm bảo cho việc sinh hoạt.
Ảnh: Thu Hương
Trao số tiền 50 triệu đồng do Công ty TNHH VSIP tài trợ cho ông Bá Văn Toản (sinh năm 1940), thân nhân liệt sĩ Bá Văn Tám ở xóm 5, xã Hưng Thịnh. Ảnh: Thu Hương

Cùng ngày, đoàn cũng trao 50 triệu đồng cho ông Trần Khuồi (sinh năm 1925) thân nhân liệt sĩ Trần Bồi, sinh năm 1930, hy sinh năm 1950 trong cuộc kháng chiến chống Pháp.

Ông Khuồi có 2 người con trai, hiện đang ở với con trai út tại xóm 5, xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên), cuộc sống gia đình khó khăn.

Ảnh: Thu Hương
Trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho ông Trần Khuồi, thân nhân liệt sỹ Trần Bồi ở xóm 5, xã Hưng Thịnh. Ảnh: Thu Hương

Số tiền hỗ trợ trên góp phần giúp các gia đình thân nhân liệt sĩ xây dựng nhà mới, có nơi thờ phụng liệt sĩ khang trang hơn, vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tin mới