Trao 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Đây là nghĩa cử nhân văn cao đẹp, thể hiện sự tri ân của các tổ chức, doanh nghiệp đối với các gia đình có công với cách mạng.

Ngày 18/1, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh phối hợp với UBND huyện Quỳnh Lưu và Thị xã Hoàng Mai tổ chức trao tiền hỗ trợ xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sỹ.

Trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Võ Thị Hoa
Trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Võ Thị Hoa mẹ Liệt sỹ Lê Hữu Toàn ở thôn 12 xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh Thu Hương
Tại huyện Quỳnh Lưu, Đoàn đã đến thăm hỏi, trao số tiền 50 triệu đồng do Công ty TNHH Minh Quang hỗ trợ cho gia đình ông Đậu Xuân Chắt sinh năm 1966, con liệt sỹ Đậu Khương, xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu; Trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho bà Võ Thị Hoa mẹ Liệt sỹ Lê Hữu Toàn ở thôn 12 xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu.
Trao
Đoàn đã đến thăm hỏi, trao số tiền 50 triệu đồng cho gia đình ông Đậu Xuân Chắt, con liệt sỹ Đậu Khương, xã Sơn Hải, Quỳnh Lưu. Ảnh Thu Hương
Tại Thị xã Hoàng Mai, Đoàn đã đến trao 100 triệu đồng do Tập đoàn Hoa Sen hỗ trợ cho gia đình: bà Lê Thị Chinh sinh năm 1941 vợ liệt sỹ Trần Đình Luyện ở thôn Rồng xã Quỳnh Lập; ông Đậu Đức Đương, sinh năm 1972 con liệt sỹ Đậu Đức Đặng ở khối 8, phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai.
Chia sẻ khó khăn
Chia sẻ khó khăn gia đình ông Đậu Đức Đương con liệt sỹ Đậu Đức Đặng ở khối 8 phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh mong muốn gia đình có ngôi nhà kiên cố để ở. Ảnh Thu Hương
Trao
Trao số tiền hỗ trợ cho gia đình bà Lê Thị Chinh, vợ liệt sỹ Trần Đình Luyện ở thôn Rồng xã Quỳnh Lập. Ảnh Thu Hương
Được biết đây là những gia đình thân nhân liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà kiên cố.
Việc hỗ trợ các thân nhân liệt sỹ xây nhà tình nghĩa giúp các gia đình có nơi thờ phụng liệt sĩ, có ngôi nhà khang trang để ở nhất là đón cái Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đầm ấm hơn.

Tin mới