Trao 200 triệu đồng tiền phúng viếng cụ Hoàng Thị Minh Hồ hỗ trợ đồng bào bị bão lũ

Ông Trịnh Lương, con trai trưởng đại diện gia đình trao 200 triệu đồng tiền phúng viếng đám tang cụ Hoàng Thị Minh Hồ quyên góp hỗ trợ đồng bào miền Trung để khắc phục hậu quả lũ.

Cụ Hoàng Thị Minh Hồ.
Ý nguyện của cụ Hoàng Thị Minh Hồ trước khi ra đi là chuyển toàn bộ số tiền phúng viếng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào khó khăn vùng lũ lụt, thiên tai và giúp các cháu học sinh nghèo.

Ông Trịnh Lương cho biết, thực hiện ý nguyện của cụ Hoàng Thị Minh Hồ trước khi ra đi, gia đình chuyển toàn bộ số tiền phúng viếng đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào khó khăn vùng lũ lụt, thiên tai và giúp các cháu học sinh nghèo.

Ngoài ủng hộ đồng bào miền Trung 200 triệu đồng, gia đình sẽ chuyển hơn 100 triệu đồng cho Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội để giúp đỡ các cháu học sinh khó khăn học giỏi.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của gia đình. Dù sau tang gia còn nhiều việc phải làm, nhưng gia đình đã phát huy truyền thống cao đẹp, chia sẻ khó khăn, mất mát với đồng bào vùng bão lũ.

Cụ Hoàng Thị Minh Hồ, nguyên Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội, là phu nhân cụ Trịnh Văn Bô (nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội).

Trong quá trình gây dựng sự nghiệp kinh doanh, cụ Hoàng Thị Minh Hồ cùng chồng là Trịnh Văn Bô luôn chia sẻ với người nghèo và người kém may mắn. Gia đình cụ đã ủng hộ cho cách mạng tổng cộng lên tới 5.147 lạng vàng...

Theo Danviet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới