Trao 66 triệu đồng hỗ trợ học sinh bị nhiễm trùng máu ở Nghĩa Đàn

(Baonghean.vn) - Ngày 7/5, Công an huyện Nghĩa Đàn phối hợp với Trường THPT 1/5 Nghĩa Đàn tổ chức trao tiền hỗ trợ cho em Đặng Thanh Bình, học sinh lớp 11C7, bị nhiễm trùng đường máu.
Em Đặng Thanh Bình học sinh lớp 11C7 trường THPT 15 Nghĩa Đàn hiện tại đang nằm tại bệnh việt nhiệt đới Trung Ương
Em Đặng Thanh Bình hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương
Sau khi phẫu thuật áp xe cơ thắt lưng bị nhiễm trùng không thuyên giảm, gia đình chuyển em ra Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để điều trị, sức khỏe yếu và hôn mê nên phải thở oxy và các hỗ trợ cấp cứu khác. Tại đây, các bác sỹ bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chẩn đoán em bị nhiễm trùng máu phải truyền lọc máu.
Hoàn cảnh gia đình em Bình hiện tại rất khó khăn, bố làm phụ hồ, chị gái bị bệnh, mẹ ốm yếu, mắt kém, không có sức làm việc, cả gia đình chỉ trông chờ vào một sào ruộng. Để phẫu thuật và điều trị bệnh nhiễm trùng đường máu, chi phí lên tới 200 triệu đồng, khoản tiền quá lớn ngoài khả năng đối với gia đình em Bình.
Công an huyện và nhà trường hộ trợ gần 60 triệu đồng cho gia đình em
Công an huyện và nhà trường THPT 1/5 Nghĩa Đàn trao tiền hỗ trợ gần 60 triệu đồng cho gia đình em Bình.
Trước hoàn cảnh đó, Công an huyện Nghĩa Đàn đã hỗ trợ cho gia đình 16 triệu đồng, Đoàn trường THPT 1/5 Nghĩa Đàn đã vận động giáo viên và học sinh ủng hộ 50 triệu đồng cho em Bình có thêm kinh phí chữa bệnh.

Đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, góp phần giúp gia đình có kinh phí chữa bệnh cho em Đặng Thanh Bình.

Tin mới