Trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong tìm kiếm cứu nạn Su-22

(Baonghean.vn) - Sáng 29/8, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân của huyện Nghĩa Đàn đã có thành tích trong nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn máy bay Su-22 ngày 26/7/2018.
Thân máy bay Su-22 bị vỡ thành nhiều mảnh, vị trí máy bay rơi là đồi núi, không có nhà dân. Ảnh tư liệu: CTV
Thân máy bay Su-22 bị vỡ thành nhiều mảnh, vị trí máy bay rơi là đồi núi, không có nhà dân. Ảnh tư liệu: CTV
Như tin đã đưa, vào lúc 11h16’ ngày 26/7, máy bay Su-22, số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện bay huấn luyện, mất liên lạc lúc 11h35’ và rơi tại làng Dừa, xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn).
Ngay sau khi có thông tin máy bay rơi, huyện Nghĩa Đàn đã phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Nghệ An, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân bảo vệ hiện trường, huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm cứu nạn.
Trao bằng khen cho các tập thể có thành tích trong nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn máy bay Su-22 ngày 26/7/2018. Ảnh: Đức Anh
Trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích trong nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn máy bay Su-22 ngày 26/7/2018. Ảnh: Đức Anh
Nhằm ghi nhận công lao và thành tích trong việc tìm kiếm cứu nạn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân của huyện Nghĩa Đàn.

Tin mới