Trao 'bìa đỏ' đất rừng cho người dân ở Tương Dương (Nghệ An)

(Baonghean.vn) - Huyện Tương Dương phối hợp với dự án rừng và đồng bằng Việt Nam làm lễ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các hộ dân.

Dự án rừng và đồng bằng Việt Nam do tổ chức Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ được triển khai tại huyện Tương Dương năm 2016. Huyện đã chọn xã Thạch giám làm đơn vị điểm triển khai dự án.

Tương Dương trao giấy quyền sử dụng đất lâm nghiệp Tương Dương trao giấy chứng nhận đất lâm nghiệp
Huyện Tương Dương trao giấy chứng nhận đất lâm nghiệp. Ảnh Đình Tỷ

Sau gần 1 năm triển khai dự án rừng và đồng bằng Việt Nam, Tương Dương đã cấp bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo Nghị định 163 của Chính phủ cho 189 hộ dân, với tổng diện tích trên 1.500ha thuộc 8 bản của xã Thạch giám.

Trong thời gian tiếp theo, cùng với sự tài trợ của dự án Tương Dương sẽ tiến hành giao đất, giao rừng và trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hơn 9.300 hộ dân trên địa bàn.

Đình Tỷ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới