Trao bò giống cho hộ nghèo xã biên giới Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 25/10, Hội Chữ thập đỏ Huyện Anh Sơn phối hợp với Phòng LĐTB &XH hội, MTTQ huyện tổ chức bàn giao bò giống sinh sản cho các hộ gia đình nghèo xã biên giới Phúc Sơn. 

Phúc Sơn là một trong những xã vùng biên được hưởng lợi từ dự án “Ngân hàng bò” của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Năm 2014, dự án "Ngân hàng bò” đã hỗ trợ cho các hộ dân nghèo trên địa bàn xã 10 con bò cái sinh sản, mỗi con trị giá từ  khoảng 10 triệu đồng. Nhờ chăm sóc tốt, nay có 4 con Bò cái đã đẻ được 4 con bê. 

Bàn giao bê sinh sản cho 4  hộ gia đình nghèo ở  xã Biên giới Phúc Sơn. Ảnh: Thanh Mai
Bàn giao bê sinh sản cho 4 hộ gia đình nghèo ở xã biên giới Phúc Sơn. Ảnh: Thanh Mai

Lứa bê này tiếp tục được chuyển giao cho 4 hộ gia đình tại địa phương, gồm: Các gia đình anh Lương Văn Thái ở Bản Cao Vều 1; Lang Văn Học - Bản Cao Vều 2; Hà Văn Nghệ - bản Cao Vều 4 và gia đình chị Đặng Thị Dịu - bản Kim Tiến.

Dự án “Ngân hàng bò” nhằm giúp cho các hộ nghèo khó khăn phát triển chăn nuôi đồng thời thêm đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau; tiếp tục vươn lên phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững./.                        

  Thanh Mai

(Đài TT-TH Anh Sơn)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới