Trao cháo miễn phí cho người nghèo và chăn ấm cho học sinh khó khăn

(Baonghean.vn) - Hội từ thiện chùa Phúc Mỹ, xã Yên Sơn đã phát hàng trăm suất cháo miễn phí cho bệnh nhân. và chùa Chí Linh phối hợp với Công an huyện Yên Thành tổ chức chương trình "Chăn ấm mùa Đông" trao quà cho học sinh Trường Mầm non xã Khánh Thành.
Rất đông bệnh nhân đến nhận cháo miễn phí tại bệnh viện . Ảnh: Huy Thư
Rất đông bệnh nhân đến nhận cháo miễn phí tại bệnh viện . Ảnh: Huy Thư

Chuẩn bị chu đáo nguyên liệu từ hôm trước, sáng 28/12, khi trời chưa sáng hẳn, bà con phật tử chùa Phúc Mỹ đã nấu xong 4 nồi cháo lớn tại chùa và chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến thiện nguyện phát cháo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương.

Mặc dù trời mưa rét nhưng nhiều phật tử cao tuổi vẫn đồng hành cùng chương trình, tham gia nấu cháo, phát cháo. Rút kinh nghiệm từ những đợt phát cháo trước, để bệnh nhân không phải mang theo tô, bát, cháo được múc vào các ly nhựa và được phát tận tay cho mọi người.

Bà con phật tử trao cháo  tận tay cho từng bệnh nhân. Ảnh: Huy Thư
Bà con phật tử trao cháo tận tay cho từng bệnh nhân. Ảnh: Huy Thư

Tại bệnh viện, đoàn từ thiện chùa Phúc Mỹ đã phát 250 suất cháo đảm bảo chất lượng, vệ sinh cho các bệnh nhân đang điều trị tại đây. Những suất cháo miễn phí của chùa thật sự làm ấm lòng những người bệnh giữa ngày đông mưa rét.

Được biết trong những năm qua, cùng với quá trình tôn tạo cơ sở thờ tự, khôi phục việc tu tập, sinh hoạt của phật tử, chùa Phúc Mỹ, xã Yên Sơn, huyện Đô Lương đã tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện trao tặng quà cho bà con, học sinh vùng sâu, vùng xa, phát cháo miễn phí cho bệnh nhân nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo.

* Sáng  28/12, chùa Chí Linh xã Xuân Thành phối hợp với Công an huyện Yên Thành, tổ chức chương trình "Chăn ấm mùa Đông" trao quà cho học sinh Trường Mầm non xã Khánh Thành.
Quanh cảnh buổi trao quà tại trường mầm non xã Khánh Thành. Ảnh: Huy Thư
Quang cảnh buổi trao quà tại Trường Mầm non xã Khánh Thành. Ảnh: Huy Thư

Dịp này, đoàn đã trao 100 chiếc chăn ấm cho học sinh trong trường và 10 suất quà là tiền mặt cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 300.000 đồng.

Trao 10 suất quà là tiền mặt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Huy Thư
Trao 10 suất quà là tiền mặt cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Huy Thư

Những món quà nhỏ nhưng có ý nghĩa thiết thực trong việc động viên, chia sẻ với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mong các em có một mùa Đông ấm áp, yêu thương và chăm ngoan, học giỏi.

Tin mới