Trao cơ hội đến trường cho cậu học sinh gia cảnh khốn khó

(Baonghean.vn) - Chiều 29/9, nhóm thiện nguyện Niềm Tin (Faith Group) đã đến thăm và tặng quà cho gia đình em Đặng Hữu Đào, học sinh lớp 8A4 Trường THCS Quán Hành, Nghi Lộc có hoàn cảnh hết sức khó khăn, đứng trước nguy cơ bỏ học.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo thị trấn Quán Hành, các thầy giáo Trường THCS Quán Hành, Nghi Lộc.

Em Đặng Hữu Đào, học sinh lớp 8A4 Trường THCS Quán Hành, trú tại xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành là con thứ 2 của ông Đặng Hữu Thủy và bà Đặng Thị Hoan thuộc diện hộ nghèo, là gia đình công giáo, giáo xứ Ngọc Liễn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cùng Nhóm thiện nguyện Niềm Tin đến thăm hỏi và trao quà cho gia đình em Đặng Hữu Đào, Trường THCS Quán Hành có hoàn cảnh khó khăn, đứng trước nguy cơ bỏ học. Ảnh: Phương Thúy
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng Nhóm thiện nguyện Niềm Tin đến thăm và trao quà cho gia đình em Đặng Hữu Đào. Ảnh: Phương Thúy

Gia đình em Đào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, ông Đặng Hữu Thủy mang trong mình rất nhiều căn bệnh hiểm nghèo như: sỏi tụy, viêm loét tụy, xơ vữa động mạch, đái tháo đường… Từ ngày bố mắc bệnh, gánh nặng mưu sinh đè nặng lên vai mẹ em Đào – bà Đặng Thị Hoan. Mặc dù cũng mang trong mình căn bệnh suy tim độ 3 nhưng vì cuộc sống, học hành cho 4 đứa con và nuôi mẹ chồng mắc bệnh tâm thần nên bà Hoan vẫn cố gắng chạy chợ bán bưng…

Cuộc sống gia đình khó khăn, chật vật, nên đầu năm học 2018 – 2019 em Đặng Hữu Đào phải bỏ học giữa chừng để về phụ giúp cha mẹ. Nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của thầy, cô giáo Trường THCS Quán Hành nên em Đào đi học trở lại.

Tuy vậy bệnh tình ông Thủy ngày càng nặng, gia cảnh khốn quẫn nên việc học của em Đặng Hữu Đào có nguy cơ dang dở. Giấc mơ con chữ trở nên xa dần với cậu bé ham học...

Nhóm thiện nguyện Niềm tin đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình em Đặng Hữu Đào số  tiền 15 triệu đồng với mong muốn gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn giúp em Đào tiếp tục đi học để hoàn thiện ước mơ về một tương lai tươi sáng. Đây là số tiền trích từ quỹ thiện nguyện do một số cán bộ, công chức, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn thành phố Vinh và bạn bè trích từ thu nhập hàng tháng để ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn.
Nhóm thiện nguyện Niềm tin đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình em Đặng Hữu Đào số tiền 15 triệu đồng với mong muốn gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn giúp em Đào tiếp tục đi học để hoàn thiện ước mơ về một tương lai tươi sáng. Ảnh: Phương Thúy

Biết được hoàn cảnh em Đào, nhóm thiện nguyện Niềm tin đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình em Đặng Hữu Đào với số tiền 15 triệu đồng. Đây là số tiền trích từ quỹ thiện nguyện do một số cán bộ, công chức, doanh nghiệp, người lao động trên địa bàn thành phố Vinh và bạn bè trích từ thu nhập hàng tháng để ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư tỉnh ủy đã động viên, chia sẻ khó khăn với gia đình. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong rằng món quà nhỏ của nhóm gửi tặng sẽ phần nào giúp gia đình vượt qua khó khăn và đặc biệt giúp em Đào được đi học trở lại trên con đường học tập của mình để có một tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn.

Tin mới