Trao giải 31 tiết mục xuất sắc tại Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chương trình Tổng kết và công diễn thu hút đông đảo khán giả, tại đây Ban Tổ chức trao giải cho 13 tập thể, 31 tiết mục đặc sắc và 16 tiết mục xuất sắc được công diễn.
Trong đêm Tổng kết Hội diễn, có 16 tiết mục xuất sắc được chọn công diễn. Ảnh: Đức Anh
Trong đêm tổng kết hội diễn, 16 tiết mục xuất sắc được chọn công diễn. Ảnh: Đức Anh

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, tối 14/5 Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an Nghệ An lần thứ V, năm 2019 đã tổng kết và công diễn.

Hội diễn Nghệ thuật quần chúng với chủ đề “50 năm Công an Nghệ An làm theo di chúc của Người” là hoạt động văn hóa, chính trị thiết thực chào mừng kỷ niệm 62 năm Bác Hồ về thăm quê hương lần thứ nhất, 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh, 129 năm Ngày sinh của Người trong lực lượng Công an Nghệ An.

Tiết mục công diễn khắc họa đậm nét công việc của các chiến sỹ Công an nhân dân. Ảnh: Đức Anh
Nhiều tiết mục công diễn khắc họa đậm nét công việc của các chiến sĩ Công an nhân dân. Ảnh: Đức Anh

Hội diễn quy tụ hơn 500 diễn viên với 71 tiết mục đến từ 16 đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an các đơn vị, địa phương. Nội dung chủ đề tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương, đất nước đổi mới và khẳng định tình quân dân thắm thiết.

Phần lớn các tiết mục được đánh giá đầu tư công phu trong biên đạo và dàn dựng, phản ánh sinh động cuộc sống, công tác và chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Đồng thời, thông qua những hình tượng nghệ thuật đã khắc họa đậm nét màu sắc, môi trường cũng như đời sống văn hóa từng vùng miền, từng đơn vị và địa phương.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giám đốc Công An tỉnh
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các đội có tiết mục đoạt giải. Ảnh: Đức Anh
Kết thúc, Ban Tổ chức trao giải Nhất toàn đoàn cho Đội Khối Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần trực thuộc; trao giải Nhì cho các Đội Công an thành phố Vinh; Công an huyện Quỳ Hợp và Công an huyện Nghĩa Đàn.
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giám đốc Công An tỉnh
Giám đốc Công an tỉnh trao giải Nhất cho Đội Nghệ thuật quần chúng Khối Tham mưu, Xây dựng lực lượng, Hậu cần trực thuộc. Ảnh: Đức Anh

Trao giải Ba cho các Đội Khối Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Hỗ trợ tư pháp; Khối An ninh; Công an huyện Anh Sơn và Công an huyện Con Cuông; trao giải Khuyến khích cho 7 Đội. Đồng thời, thưởng cho 10 tiết mục đoạt giải A, 10 tiết mục đoạt giải B và 11 tiết mục đoạt giải C.  

Tin mới