Trao giải cuộc thi Ảnh, video clip 'Khoảnh khắc Vàng' Báo Nghệ An năm 2022, phát động cuộc thi năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ chương trình gặp mặt, tọa đàm Kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Báo Nghệ An (10/11/1961 - 10/11/2022), Ban Tổ chức tiến hành trao giải cho các tác giả có tác phẩm đạt giải cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng” và Video clip Báo Nghệ An lần thứ 11 - năm 2022.

Tham dự buổi lễ trao giải có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An; các đồng chí trong Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, nhân viên tòa soạn và các tác giả có tác phẩm đạt giải.

Các đại biểu và tác giả đạt giải tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Các đại biểu và tác giả đạt giải tham dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Cuộc thi được tổ chức với mục đích nhằm nâng cao chất lượng ảnh trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An và ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất, ấn tượng nhất về mọi hoạt động trong thực tiễn đời sống xã hội của con người và quê hương Nghệ An.

Tiết mục văn nghệ do cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An biểu diễn tại lễ trao giải. Ảnh: Đức Anh

Tiết mục văn nghệ do cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An biểu diễn tại lễ trao giải. Ảnh: Đức Anh

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập Báo Nghệ An và là đợt sinh hoạt nghiệp vụ bổ ích dành cho các nhà báo chuyên nghiệp và những cộng tác viên, những người yêu thích nhiếp ảnh.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Nhất. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Nhất. Ảnh: Đức Anh

Cuộc thi "Khoảnh khắc Vàng" của Báo Nghệ An đã trải qua 11 mùa giải, gặt hái được nhiều thành công, góp phần nâng cao chất lượng ảnh trên các ấn phẩm của Báo Nghệ An. Cuộc thi đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, đọng lại trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử kênh Youtube là những hình ảnh đẹp, chất lượng, những khoảnh khắc gần gũi của cuộc sống, phản ánh sinh động và phong phú mọi hoạt động của thực tiễn.

Cuộc thi Ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng”, video clip năm 2022 đã thu hút 76 tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia với hơn 1.400 tác phẩm ảnh báo chí và video clip chất lượng (số lượng này tăng nổi bật so với năm 2021).

Ban Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Nhì. Ảnh: Đức Anh

Ban Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải Nhì. Ảnh: Đức Anh

Các tác phẩm đã thể hiện sự đầu tư công phu. Những khoảnh khắc của hiện thực cuộc sống được các tác giả đưa vào tác phẩm hết sức sinh động, đầy tâm huyết, sáng tạo góp phần vì sự phát triển của Báo Nghệ An nói riêng và báo chí tỉnh nhà nói chung.

Điển hình trong số đó là chùm ảnh “Cùng đồng bào Kỳ Sơn vượt qua lũ dữ” của nhóm phóng viên Báo Nghệ An. Tác phẩm được chụp vào những ngày đầu tháng 10/2022, khi cơn lũ quét kinh hoàng xảy ra tại huyện vùng biên Kỳ Sơn.

Ban Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Ba. Ảnh: Đức Anh

Ban Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Ba. Ảnh: Đức Anh

Nhiều tác phẩm tạo được ấn tượng và khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ. Tiêu biểu như tác phẩm “Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện cùng người dân xóm 9, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc” của tác giả Thành Duy, “Mùa vàng Na Ngoi” của tác giả Nhật Thanh, “Vươn cao” của tác giả Nguyễn Trung Kiên, “Dai dẳng nạn săn bắt chim trời ở Diễn Châu” của tác giả Vũ Thanh Hải… Những khoảnh khắc được ghi lại trong các tác phẩm ấy thể hiện rõ sự dấn thân, tận tụy của người cầm máy.

Qua 2 vòng chấm, Ban Giám khảo đã tuyển chọn được 12 tác phẩm ảnh, 8 video clip để trao giải. Giải Nhất thể loại ảnh báo chí và video clip được trao cho nhóm tác giả Thành Cường - Phạm Bằng với tác phẩm phóng sự ảnh: "Cùng đồng bào Kỳ Sơn vượt qua lũ dữ"; nhóm tác giả Thành Cường - Hoài Thu với tác phẩm "Đi tìm nguồn cơn lũ dữ".

Đại diện Ban Tổ chức trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích. Ảnh: Đức Anh
Đại diện Ban Tổ chức trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích. Ảnh: Đức Anh

Giải Nhì ảnh báo chí được trao cho tác giả Nhật Thanh (Hồ Xuân Thành) với tác phẩm "Mùa vàng Na Ngoi"; tác giả Nguyễn Thành Duy với tác phẩm "Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trò chuyện cùng người dân xóm 9, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc".

Giải Nhì thể loại video clip thuộc về nhóm tác giả Phan Giang - Trung Hiếu - Anh Tú (Quỳ Hợp) với tác phẩm "Gian nan đường đến trường"; tác giả Nhật Lân với tác phẩm "Cận cảnh xe quá khổ, quá tải hoạt động về đêm ở Nghệ An".

Các tác giả chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Báo Nghệ An qua các thời kỳ. Ảnh: Đức Anh

Các tác giả chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Báo Nghệ An qua các thời kỳ. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An phát động Cuộc thi Ảnh báo chí và Clip "Khoảnh khắc Vàng" lần thứ 12. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An phát động Cuộc thi Ảnh báo chí và Clip "Khoảnh khắc Vàng" lần thứ 12. Ảnh: Đức Anh

Để cuộc thi hình ảnh trên Báo Nghệ An với chủ đề "Khoảnh khắc Vàng" tiếp tục là nơi để thỏa niềm đam mê sáng tạo và bổ ích dành cho các nhà báo chuyên nghiệp và những người yêu hình ảnh trên báo chí, Báo Nghệ An phát động Cuộc thi Ảnh báo chí và Clip "Khoảnh khắc Vàng" lần thứ 12 năm 2023 từ ngày 20/10/2022./.

Cuộc thi nhằm ghi lại sự kiện, hình ảnh, những khoảnh khắc đẹp nhất về đất và người Nghệ An. Đối tượng dự thi là tất cả các nhà báo, các cộng tác viên và những người yêu thích hình ảnh báo chí, không giới hạn quốc tịch, không phân biệt chuyên nghiệp hay nghiệp dư.

I. Điều kiện dự thi

1- Đối với Ảnh báo chí:

- Ảnh ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất mọi hoạt động của đất nước và con người Nghệ An, có nội dung phù hợp với văn hóa, truyền thống, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

- Ảnh dự thi gửi đến Tòa soạn Báo Nghệ An bằng file ảnh số với định dạng file JPEG có dung lượng nhỏ nhất là 1.MB trở lên.

- Ảnh có kích thước tối thiểu 1.920 Pixels, độ phân giải tối thiểu 300 dpi, độ nén jpg, hoặc dung lượng lớn hơn 1.MB

- Không chấp nhận ảnh dùng kỹ xảo chắp ghép (trừ việc điều chỉnh độ sáng tối, tương phản, độ nét, cân chỉnh màu sắc).

- Ảnh dự thi: Ảnh đơn hoặc chùm ảnh - phóng sự ảnh (phóng sự không quá 10 ảnh)

- Không giới hạn số lượng ảnh, số lần gửi dự thi của mỗi tác giả.

- Ảnh dự thi phải kèm theo:

+ Tên tác phẩm

+ Họ tên thật tác giả, địa chỉ, điện thoại, e-mail

+ Ảnh phải chú thích rõ ràng, nội dung ảnh, thời gian, địa điểm chụp.

2- Đối với Clip:

- Về thời lượng: Không quá 5 phút.

- Chủ đề: Phản ảnh về các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng, các vấn đề đời sống khác…

- Hình thức thể hiện: Clip có thể đọc lời bình hoặc không; bắn chữ ngắn gọn về nội dung chuyển tải; sử dụng tiếng động hiện trường hoặc nhạc nền.

- Tác phẩm phải thể hiện tên tác phẩm, tác giả ở đầu

- Tác phẩm dự thi phải gửi kèm bản text về lời bình (nếu có)

- Các tác giả có tác phẩm dự thi phải đảm bảo hình ảnh, âm nhạc của tác phẩm không vi phạm bản quyền.

- Không giới hạn số lượng, số lần dự thi của mỗi tác giả.

II. Cách gửi tác phẩm dự thi

Tất cả các tác phẩm dự thi, sản xuất và gửi trong thời gian từ 9/11/2022 đến 20/10/2023. Những tác phẩm dự thi đạt yêu cầu sẽ được sử dụng đăng trên Báo Nghệ An, baonghean.vn và kênh youtube Báo Nghệ An (được chi trả nhuận bút theo quy định).

Mọi tác phẩm gửi về bna.pdt@gmail.com, anhbaonghean@gmail.com, hoặc lưu vào đĩa CD qua đường bưu điện (ảnh hợp lệ dựa trên dấu bưu điện), hoặc trực tiếp đến Tòa soạn Báo Nghệ An, số 3, Đại lộ Lê Nin TP. Vinh, Nghệ An (ngoài phong bì đề Tác phẩm dự thi hình ảnh trên Báo Nghệ An lần thứ 11).

Tin mới