Trao giải cuộc thi tìm hiểu 'Biên cương Tổ quốc tôi'

(Baonghean.vn) - Tối 16/12, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi tìm hiểu về biên giới quốc gia với chủ đề “Biên cương Tổ quốc tôi”.

Dự lễ có Đại tướng Lương Cường - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An dự buổi lễ.

Trải qua 4 vòng thi trực tuyến, bắt đầu từ ngày 01/10 đến ngày 01/11/2021, Ban tổ chức chọn ra 15 thí sinh xuất sắc lọt vào chung kết. Vòng chung kết của cuộc thi được tổ chức vào ngày 15/12/2021, theo hình thức đối kháng trực tiếp trên sân khấu.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh Sỹ Thành
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Sỹ Thành

15 thí sinh tham gia vòng chung kết, được chia thành 5 đội: Hòa bình, Hữu nghị, Hợp tác, Phát triển và Bền vững. Kết thúc vòng chung kết, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho Đội Phát triển và Bền vững.

Ban tổ chức Cuộc thi cũng khen thưởng cho 12 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia cuộc thi có chất lượng, hiệu quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An vinh dự là 1 trong 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong toàn quốc được Trung ương tặng Bằng khen.

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi” đã góp phần tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước và các địa phương trong việc triển khai chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; xây dựng tuyến biên giới quốc gia trên đất liền hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; thiết thực triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tin mới