Trao giải thưởng 15/10 cấp Trung ương và tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2021

(Baonghean.vn) - Chiều 15/10, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức chương trình tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021); trao giải thưởng 15/10 cấp Trung ương và tuyên dương gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2021.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Dự chương trình có đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chu Đức Thái – Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh; Thường trực Hội Liên Hiệp Tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ, Thường trực Tỉnh đoàn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An và đại diện các ban, ngành, đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống hào hùng 65 năm xây dựng, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An.

Trong quá trình hình thành và phát triển của Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Nghệ An là một trong những tỉnh có phong trào thanh niên phát triển mạnh mẽ, các thế hệ thanh niên Nghệ An đã có những cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An được thành lập từ năm 1994, trải qua 27 năm trưởng thành, được sự quan tâm, lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là vai trò nòng cốt của Đoàn thanh niên các cấp, công tác Hội đã đạt được những kết quả quan trọng trong công cuộc kiến thiết và xây dựng quê hương. 

Cùng với sự phát triển của đất nước, sự hội nhập quốc tế, Hội LHTN tỉnh Nghệ An đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Điểm nhấn là phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được đông đảo thanh niên hưởng ứng, đã phát huy được tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo, cổ vũ tuổi trẻ thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể. Minh chứng rõ nét cho những kết quả đó là việc triển khai các Chương trình “Mùa đông ấm”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng 3 biên giới”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”…

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đại diện Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An qua các thời kỳ trao tặng lẵng hoa tươi thắm tới chương trình trong buổi tọa đàm kỷ niệm ngày truyền thống của Hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hội LHTN  tỉnh Nghệ An luôn dành nhiều sự quan tâm tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo, thanh niên khuyết tật, thanh niên hoàn lương, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước thông qua việc triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế, nghề nghiệp, việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc… Hệ thống tổ chức cơ sở Hội từ tỉnh xuống cơ sở, các tổ chức thành viên Hội Doanh nhân trẻ, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Sinh viên ngày càng phát triển rộng khắp.

Ảnh: Thanh Quỳnh
 Hội LHTN tỉnh thừa ủy quyền trao giải thưởng 15/10 cấp Trung ương cho 4 cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong giai đoạn tỉnh nhà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19, nhiều chương trình, hoạt động hiệu quả được các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai như : “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, “Triệu túi an sinh”, “Triệu bữa cơm”, “Triệu ly sữa”, triển khai các đội hình tình nguyện “Shipper áo xanh”, hỗ trợ người dân bị cách ly thu hoạch mùa màng; các đội đo thân nhiệt, hướng dẫn khai báo y tế tại các địa điểm có mật độ cao người qua lại; trực các chốt kiểm soát; hỗ trợ công tác hậu cần tại các khu cách ly, bệnh viện dã chiến…

Các chương trình, hoạt động của các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai góp phần cùng cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh để thiết lập trạng thái bình thường mới.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Tuyên dương 12 gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

Dịp này, chương trình cũng đã tuyên dương, trao giải thưởng cho 4 cán bộ Hội LHTN Nghệ An đạt giải thưởng 15/10 cấp Trung ương và 12 gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2021. 

Thanh Quỳnh - Hữu Quân
Chân dung 4 cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Nghệ An đạt giải thưởng 15/10 cấp Trung ương. Hữu Quân - Thanh Quỳnh 
 Hữu Quân - Thanh Quỳnh
Chân dung 12 gia đình trẻ tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2021. Hữu Quân - Thanh Quỳnh

Tin mới