Trao hơn 37 triệu đồng cho hai bé bị suy dinh dưỡng nặng ở Yên Thành

(Baonghean.vn) - Chiều 23/7, đại diện nhóm “Hành trình nhân ái” đã về xã Trung Thành (Yên Thành) trao hơn 37 triệu đồng cho gia đình anh Hoàng Văn Đức (38 tuổi, xóm 6) có hai con gái bị suy dinh dưỡng nặng.

Con gái đầu của anh Đức là bé Hoàng Yến Nhi bị suy dinh dưỡng nặng, 3 tuổi nhưng bé Nhi chỉ nặng 5kg, chưa biết nói cũng chưa biết tự ngồi, đứng được. Bác sỹ kết luận bé Nhi bị suy dinh dưỡng nặng, bại não, động kinh.

Biên bản giao nhận tiền ủng hộ
Biên bản giao nhận tiền ủng hộ

Em gái của Nhi là bé Hoàng Mỹ Uyên (2 tháng tuổi). Khi sinh ra bé vẫn bình thường, khỏe mạnh, nặng 2,1 kg. Thế nhưng, sau một tháng bé không lên cân. Đưa đi khám mới biết bé Nhi bị tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng nặng.

Hiện tại, bé Nhi vừa xuất viện trở về nhà được một tuần. Bé Uyên đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe yếu.

Hoàn cảnh gia đình anh Đức rất khó khăn. Anh Đức làm nghề cơ khí, chị Nguyễn Thị Thanh (vợ anh Đức) làm nông nghiệp. Hai đứa con chào đời ốm đau, bệnh tật, thời gian đi viện nhiều hơn ở nhà. Có đợt hai bé đi viện cùng lúc, vợ chồng anh Đức phải chia nhau chăm sóc, không làm được gì để kiếm thêm thu nhập. Anh Đức đã vay mượn hàng trăm triệu đồng từ ngân hàng, người thân để chạy chữa cho con. Đến nay, vợ chồng anh Đức không còn khả năng vay mượn.

Bé Uyên đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch (ảnh do gia đình cung cấp)
Bé Uyên đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch (ảnh do gia đình cung cấp)

Ngoài hai đứa con, anh Đức còn người bố là ông Hoàng Nhị (78 tuổi) bị tai nạn giao thông, liệt cả hai chân. Gia đình anh Đức đang lâm vào cảnh hết sức khó khăn.

Nhằm chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, nhóm “Hành trình nhân ái” đứng ra kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ hai bé. Bên cạnh đó, cán bộ, đoàn viên xã Trung Thành cùng bà con xóm 6 đã chung tay giúp đỡ, quyên góp với tổng số tiền 37.420.000đồng.

Bé Nhi bên bố và ông nội tàn tật
Bé Nhi bên bố và ông nội tàn tật. 

Đây là một việc làm thiết thực, ý nghĩa, thể hiện tình cảm tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, động viên, giúp đỡ bé Nhi và Uyên cùng gia đình vượt qua khó khăn. Hỗ trợ một phần chi phí để hai bé có cơ hội tiếp tục điều trị bệnh tật trong thời gian tới.

Hoàng Hải

TIN LIÊN QUAN

Tin mới