Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu

Ngày 30-9, tại Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT), Đảng bộ Văn phòng TCCT tổ chức lễ trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tới dự lễ trao huy hiệu Đảng có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương (BCHTW) Đảng Cộng sản Việt Nam; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) và các đồng chí Phó Chủ nhiệm TCCT, lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, lãnh đạo Văn phòng TCCT và các cơ quan chức năng của TCCT.  
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCHTW Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm TCCT, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng TCCT. Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi nhận những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Khả Phiêu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu và trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu,
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu và trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu,
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Lê Khả Phiêu vinh dự được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, đồng thời khẳng định: Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ cơ quan TCCT, đặc biệt là Đảng bộ Văn phòng TCCT và Chi bộ Phòng Kế hoạch-tổng hợp, nơi đồng chí Lê Khả Phiêu đang sinh hoạt. Đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: 65 năm trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Lê Khả Phiêu đã đảm nhiệm nhiều vị trí công tác quan trọng, được tôi luyện trưởng thành trong các cuộc chiến tranh giải phóng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dù ở bất cứ nhiệm vụ công tác nào đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, không ngừng học tập, tu dưỡng và rèn luyện về mọi mặt, luôn xứng đáng là người Đảng viên Cộng sản tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
“Để tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống cách mạng của Đảng và học tập tấm gương của đồng chí Lê Khả Phiêu, toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng cần ra sức phấn đấu học tập và rèn luyện, nhằm thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đối với Quân đội, mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cần tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; không ngừng trau rồi phẩm chất năng lực toàn diện; tăng cường đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, kiên quyết đấu tranh bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chống mọi biểu hiện cơ hội, sai trái, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...”, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn.
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT, chúc mừng đồng chí Lê Khả Phiêu
Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT chúc mừng đồng chí Lê Khả Phiêu
Đồng chí Lê Khả Phiêu cảm ơn sự quan tâm của BCHTW Đảng; sự dìu dắt, giúp đỡ của các đồng chí lão thành cách mạng; sự đùm bọc, che chở, nuôi dưỡng của đồng bào, chiến sĩ và nhân dân cả nước trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Với trách nhiệm và tình cảm của mình, đồng chí Lê Khả Phiêu mong muốn: Cán bộ, đảng viên Cơ quan TCCT luôn có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, một cách hiệu quả, thiết thực, có chiều sâu và sức lan tỏa lớn… Về phần mình đồng chí Lê Khả Phiêu xác định sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu góp phần vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và Quân đội.
Theo QĐND

Tin mới