Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên ở huyện Quỳnh Lưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 29/12, Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho nhiều đảng viên, trong đó có 3 đảng viên 75 năm tuổi Đảng.

Tại xã An Hòa (Quỳnh Lưu), thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Kiên - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu đã trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Xuân Quý ở Chi bộ Tân Thịnh (An Hòa); trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Mai Văn Trân ở Chi bộ Tân Thắng.

Huyện ủy Quỳnh Lưu trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Xuân Quý ở xã An Hòa. Ảnh: Việt Hùng

Huyện ủy Quỳnh Lưu trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Xuân Quý ở xã An Hòa. Ảnh: Việt Hùng

Dịp này, Đảng bộ xã An Hòa có 9 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tiếp đó, đoàn công tác Huyện ủy đến trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Mão (SN 1926) ở thôn Đức Xuân, xã Tiến Thủy và đảng viên Lê Đình Lưu ở xã Tân Sơn.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Mão ở xã Tiến Thủy. Ảnh: Việt Hùng.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Mão ở xã Tiến Thủy. Ảnh: Việt Hùng.

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Đình Lưu ở xã Tân Sơn. Ảnh: Hồng Diện

Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Đình Lưu ở xã Tân Sơn. Ảnh: Hồng Diện

Tại các nơi đoàn đến, lãnh đạo Huyện ủy chúc các đảng viên sức khỏe, tích cực giáo dục, giúp đỡ thế hệ trẻ; luôn là tấm gương sáng về lòng kiên trung, vẹn niềm tin yêu theo Đảng, góp phần cùng với địa phương xây dựng quê hương giàu mạnh.

Tin mới