Trao Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên ở huyện biên giới Quế Phong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 9/6, tại xã Mường Nọc (Quế Phong) , thừa ủy quyền của Tỉnh ủy Nghệ An, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo huyện trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên trên địa bàn.

Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng đến đảng viên Trần Văn Tơn, sinh ngày 19/8/1928.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Tơn ở xã Mường Nọc (Quế Phong). Ảnh: Trọng Kiên

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Tơn ở xã Mường Nọc (Quế Phong). Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí Trần Văn Tơn, quê quán xã Thạch sơn, huyện Anh Sơn, vào Đảng ngày 17/01/1949 và chính thức ngày 05/09/1950, hiện đang sinh hoạt tại Chi bộ xóm Trung Sơn, xã Mường Nọc (Quế Phong).

Thượng tá Phan Đại Nghĩa cũng trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hà Huy Nhân, sinh ngày 19/5/1939, quê quán xã Mường Nọc, huyện Quế Phong vào Đảng 16/4/1962. Đồng chí Hà Huy Nhân hiện đang sinh hoạt ở Chi bộ bản Ná Phày, xã Mường Nọc (Quế Phong).

Cũng tại buổi lễ, Thượng tá Phan Đại Nghĩa trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Nam, sinh ngày 10/10/1946, vào Đảng 4/3/1967. Đồng chí Nguyễn Văn Nam quê quán ở xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, hiện nay đang sinh hoạt tại Chi bộ xóm Phong Quang, xã Mường Nọc (Quế Phong).

Lãnh đạo huyện Quế Phong trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên ở xã Mường Nọc. Ảnh: Trọng Kiên

Lãnh đạo huyện Quế Phong trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên ở xã Mường Nọc. Ảnh: Trọng Kiên

Chúc mừng các đảng viên, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh việc trao Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những người đã có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đây là những tấm gương tận tụy, phấn đấu vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chúc các đảng viên sức khỏe và mong muốn các đảng viên tiếp tục đồng hành với Đảng bộ, nhân dân huyện Quế Phong và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội./.

Tin mới