Trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi tại các địa phương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 17/10, Đảng bộ thị trấn Con Cuông tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đến 11 đảng viên.

Trong đó, có 1 đảng viên được truy tặng Huy hiệu 65 tuổi đảng, 6 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 tuổi đảng, 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 45 tuổi đảng và 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 40 tuổi đảng.

Trao Huy hiệu đảng đến đảng viên ở Thị trấn Con Cuông. Ảnh: Lữ Thân

Trao Huy hiệu đảng đến đảng viên ở Thị trấn Con Cuông. Ảnh: Lữ Thân

Phát biểu nhân dịp nhận Huy hiệu đảng lần này, đại diện các đảng viên thể hiện niềm vinh dự và xúc động trước danh hiệu cao quý. Các đảng viên cũng hứa sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, tiếp tục có những đóng góp cho quá trình xây dựng và phát triển quê hương Con Cuông.

Đồng chí Lô Văn Thao - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Con Cuông phát biểu mong muốn các đảng viên lão thành, tiếp tục tham gia công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân; luôn là tấm gương để các thế hệ noi theo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

* Chiều 17/10, thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Lê Xuân Kiên – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu đã đến nhà riêng của đảng viên Bùi Văn Trinh, ở thôn 4, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu để trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng.

Đảng viên Bùi Văn Trinh tuổi cao sức yếu nên buổi lễ được tổ chức tại nhà riêng. Ảnh: Thanh Toàn

Đảng viên Bùi Văn Trinh tuổi cao sức yếu nên buổi lễ được tổ chức tại nhà riêng. Ảnh: Thanh Toàn

Đảng viên Bùi Văn Trinh, sinh năm 1923, vào Đảng ngày 26/6/1949, chính thức ngày 24/10/1949. Đồng chí nguyên là Phó Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lương.

Do đảng viên Bùi Văn Trinh tuổi cao sức yếu, đi lại khó khăn nên buổi lễ được tổ chức tại nhà riêng.

Trao Huy hiệu 75 tuổi Đảng đến đảng viên Bùi Văn Trinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu Lê Xuân Kiên bày tỏ sự biết ơn, trân trọng đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí thời gian qua. Đồng thời mong muốn đảng viên Bùi Văn Trinh động viên con cháu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin mới