Trao Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp giáo dục' cho 40 thầy, cô giáo Trường Đại học Vinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 16/11, Trường Đại học Vinh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh, tri ân những đóng góp, cống hiến của đội ngũ nhà giáo.

Tham dự sự kiện có đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Lê Thị Hoài Chung - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Lê Tiến Trị - Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam; đại diện các Ban xây dựng Đảng, đại diện lãnh đạo Quân khu 4, các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An, các doanh nghiệp liên quan, lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trường Đại học Vinh qua nhiều thời kỳ cùng đông đảo học sinh, sinh viên nhà trường.

Lễ kỷ niệm diễn ra long trọng trong không khí ấm cúng, tươi vui. Ảnh: Diệp Thanh

Lễ kỷ niệm diễn ra long trọng trong không khí ấm cúng, tươi vui. Ảnh: Diệp Thanh

Một tiết mục văn nghệ tại sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Một tiết mục văn nghệ tại sự kiện. Ảnh: Diệp Thanh

Được thành lập năm 1959, trong bối cảnh đất nước còn bị chia cắt và kinh tế bị tàn phá nặng nề, Trường Đại học Sư phạm Vinh không ngừng vươn lên, nâng cao chất lượng, mở rộng số ngành đào tạo. Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định đổi thành Trường Đại học Vinh đa ngành. Năm 2011, với sự đóng góp không ngừng cho đào tạo nhân lực và với vị trí đặc biệt quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, trường tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ đưa vào danh sách xây dựng thành các trường đại học trọng điểm quốc gia.

Đặc biệt, để chuẩn bị nguồn lực hạ tầng và công nghệ mới, Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương cấp vốn đầu tư trung hạn 2021-2025 cho Trường Đại học Vinh với kinh phí 800 tỷ đồng. Đây là dự án đầu tư lớn nhất kể từ khi thành lập trường tới nay, cung cấp nguồn lực tài chính quan trọng để nhà trường chuyển đổi sang mô hình đại học đổi mới, sáng tạo.

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đọc diễn văn kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Diệp Thanh

Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh đọc diễn văn kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Diệp Thanh

Trong diễn văn kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, trước làn sóng toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, để thực hiện được mục tiêu phát triển của quốc gia và của các vùng kinh tế gắn với chuyển dịch mô hình tăng trưởng, các trường đại học cần phải chuyển đổi một cách “thông minh hóa” để góp phần kiến tạo một xã hội thông minh. Năm 2022, nhà trường đã kiến tạo “Tầm nhìn” mới, “trở thành đại học thông minh, tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, tốp 1.000 đại học hàng đầu thế giới vào năm 2045”. Cùng với đó là sứ mệnh “đào tạo nhân lực chất lượng cao, là trung tâm nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo, dẫn dắt sự phát triển về giáo dục và đào tạo của khu vực Bằng Trung Bộ”.

Ghi nhận những thành tựu mà tập thể Trường Đại học Vinh đã gặt hái được, đồng chí Nguyễn Văn Thông đã có những chỉ đạo, định hướng cụ thể đối với trường trong thời gian tới, để đạt mục tiêu phát triển của nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tập thể thầy, cô Trường Đại học Vinh. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tập thể thầy, cô Trường Đại học Vinh. Ảnh: Thành Chung

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho các thầy, cô giáo. Ảnh: Diệp Thanh

Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho các thầy, cô giáo. Ảnh: Diệp Thanh

Cũng nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho 40 thầy, cô giáo tiêu biểu của nhà trường và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 thầy giáo.

Tin mới