Trao nhà ăn cho học sinh bán trú vùng biên Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngôi nhà ăn kiên cố với số vốn đầu tư khoảng 900 triệu đồng đã được trao cho học sinh bán trú vùng biên giới xã Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn).

Ngày 18/9, tại Trường PTDTBT THCS Nậm Càn (huyện Kỳ Sơn), lãnh đạo Quân khu 4 cùng đơn vị Đoàn kinh tế Quốc phòng 4 đã trao nhà ăn bán trú cho học sinh thuộc diện bán trú của nhà trường với tổng vốn đầu tư khoảng 900 triệu đồng.

Nhà ăn kiên cố là ước mơ của gần 100 học sinh bán trú xã Nậm Càn. Ảnh: Đào Thọ
Nhà ăn kiên cố của gần 100 học sinh bán trú xã Nậm Càn. Ảnh: Đào Thọ

Đây là số tiền nằm trong Quỹ "Vì người nghèo” do cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 quyên góp nhằm giúp đỡ các địa phương nghèo trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Sau 2 tháng giao cho Đoàn Kinh tế Quốc phòng 4 khảo sát và xây dựng, ngôi nhà ăn rộng 185 m2 đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Nhân dịp này, lãnh đạo Quân khu 4 cũng đã trao tặng phần quà cho tập thể nhà trường. Ảnh: Đào Thọ
Dịp này, lãnh đạo Quân khu 4 cũng đã trao tặng phần quà cho tập thể nhà trường. Ảnh: Đào Thọ

Trường PTDTBT THCS Nậm Càn có tới trên 50% học sinh thuộc diện bán trú và có hoàn cảnh khó khăn. Trước đây, do chưa có nguồn vốn đầu tư nên trường phải sử dụng ngôi nhà tạm bợ thưng bằng ván để làm nhà ăn cho học sinh. Đây là món quà có ý nghĩa đối với học sinh nghèo vùng biên trong năm học mới 2018-2019.

Tin mới