Trao quà các gia đình chính sách tại quê hương Đại tướng Chu Huy Mân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 16/3, Ban Chỉ đạo Hội thảo Khoa học kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân, cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã về thăm và tặng quà các đối tượng chính sách tại xã Hưng Hòa (TP.Vinh). 

Đoàn công tác gồm các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên - Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thiếu tướng Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An.

Trao quà các gia đình chính sách tại quê hương Đại tướng Chu Huy Mân ảnh 1
Đoàn công tác đến thăm gia đình ông Trần Văn Hợi ở xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hòa (TP.Vinh) có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngân Hạnh

Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà 5 gia đình chính sách là thương binh và mẹ liệt sĩ tại xã Hưng Hòa (TP.Vinh), quê hương của Đại tướng Chu Huy Mân. Ngoài suất quà của Ban Chỉ đạo Hội thảo, mỗi hộ còn được nhận suất quà của UBND tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Ông Đinh Văn Lam ở xóm Phong Thuận, xã Hưng Hòa (TP.Vinh), là thương binh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngân Hạnh

Ông Đinh Văn Lam ở xóm Phong Thuận, xã Hưng Hòa (TP.Vinh), là thương binh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngân Hạnh

Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Nở ở xóm Phong Thuận, xã Hưng Hòa (TP.Vinh), năm nay đã 85 tuổi. Ảnh: Ngân Hạnh

Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Nở ở xóm Phong Thuận, xã Hưng Hòa (TP.Vinh), năm nay đã 85 tuổi. Ảnh: Ngân Hạnh

Đây là hoạt động bên lề Hội thảo Khoa học kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân (17/3/1913-17/3/2023).

Xã Hưng Hòa (TP.Vinh) là quê hương của Đại tướng Chu Huy Mân, nơi từng diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi trong phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh.

Đoàn công tác đến thăm ông Chu Văn Mày ở xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa (TP.Vinh), là thương binh có thương tật ở chân, khó khăn trong việc đi lại. Ảnh: Ngân Hạnh

Đoàn công tác đến thăm ông Chu Văn Mày ở xóm Phong Hảo, xã Hưng Hòa (TP.Vinh), là thương binh có thương tật ở chân, khó khăn trong việc đi lại. Ảnh: Ngân Hạnh

Hội thảo Khoa học với chủ đề “Đại tướng Chu Huy Mân, nhà quân sự, chính trị xuất sắc của cách mạng Việt Nam - Người con ưu tú của quê hương Nghệ An” sẽ được tổ chức vào ngày 17/3/2023, tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là dịp đặc biệt nhằm cung cấp thêm nhiều tư liệu về cuộc đời, hoạt động cách mạng kiên trung, bất khuất, cũng như những cống hiến to lớn của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tin mới