Trao quà cho các gia đình khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2018

(Baonghean.vn) - Ngày 15/1, nhiều đơn vị, cá nhân đã tổ chức trao quà cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2018.

1. Nghi Lộc tặng 300 áo ấm cho học sinh nghèo

Đại diện tuổi trẻ huyện Nghi Lộc tặng áo ấm cho học sinh khó khăn. Ảnh: Đức Lộc
Đại diện tuổi trẻ huyện Nghi Lộc tặng áo ấm cho học sinh khó khăn. Ảnh: Đức Lộc
Tiếp tục chương trình tình nguyện Hơi ấm mùa đông và hưởng ứng chương trình Tết Vì người nghèo năm 2018, sáng 15/1, Huyện đoàn, Hội LHTN, Hội đồng Đội huyện Nghi Lộc đã trao 300 áo ấm mới và 6 xe đạp cho học sinh khó khăn 7 xã phía tây Nghi Lộc đang học tập tại các trường Tiểu học Nghi Kiều 1, Nghi Kiều 2, THCS Nghi Kiều, Tiểu học Nghi Công Bắc, Nghi Công Nam, Nghi Đồng và THCS Nghi Đồng. Tổng trị giá quà tặng 60 triệu đồng.
Đây là đợt trao quà thứ 2 trong chương trình "Hơi ấm mùa đông" do tuổi trẻ Nghi Lộc tổ chức, thực hiện với sự chung tay ủng hộ của đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi huyện nhà và các mạnh thường quân.
Cùng trong đợt này, Đoàn xã Nghi Thái đã trao tặng 30 suất quà, Đoàn xã Nghi Thiết trao 5 suất quà cho các học sinh khó khăn vươn lên học tốt trên địa bàn các xã.
2. Kho bạc Nhà nước Nghệ An ủng hộ Tết Vì người nghèo hơn 20 triệu đồng
Hưởng ứng thư kêu gọi của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón tết Mậu Tuất 2018, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã phát động cán bộ công chức trong toàn đơn vị đóng góp, ủng hộ được 20.670.000 đồng.
Chi đoàn thanh niên trao quà cho em Võ Hồng Lợi, học sinh lớp 6 trường THCS xã Hạ Sơn, mồ côi cha mẹ. Ảnh: Hoàng Trung
Chi đoàn thanh niên Kho bạc Nhà nước Nghệ An trao quà cho em Võ Hồng Lợi, học sinh lớp 6 trường THCS xã Hạ Sơn (Quỳ Hợp) mồ côi cha mẹ. Ảnh: Hoàng Trung
Đoàn công tác của Kho bạc Nhà nước Nghệ An do đồng chí Nguyễn Ngọc Huê - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn cùng đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên KBNN Nghệ An đã tổ chức lễ trao tặng 41 suất quà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng  tại xã Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp.
Ngoài ra, thương cảm với hoàn cảnh của  em Võ Hồng Lợi, học sinh lớp 6 trường THCS xã Hạ Sơn, mồ côi cha mẹ, anh trai cũng bị mất vì tai nạn lao động, hiện đang sống một mình, Chi đoàn Kho bạc Nhà nước Nghệ An còn trao tặng một số nhu yếu phẩm như gạo, sữa, mỳ tôm, bánh kẹo... và tiền mặt để em đón Tết Nguyên đán.

Tin mới