Trao quà cho gia đình khó khăn ở Hưng Nguyên và Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Ngày 28/4, một số tổ chức, nhà hảo tâm đi thăm, trao quà cho nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Hưng Nguyên và trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại Tân Kỳ.
Trao quà
Trao quà cho nạn nhân chất độc da cam ở Hưng Nguyên. Ảnh: Kiều Hoa

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hưng Nguyên phối hợp với Đoàn từ thiện đến từ thủ đô Hà Nội trao quà cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện.

Dịp này, đoàn đã trực tiếp trao 7 suất quà (suất trị giá 5 triệu đồng tiền mặt) cho các nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn cũng trao tặng 2 triệu đồng cho Quỹ Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Hưng Nguyên và tổng kinh phí trao quà đợt này gần 38 triệu đồng.

Đây là số tiền do Đoàn từ thiện Hà Nội vận động các nhà hảo tâm quyên góp.

 Kiều Hoa

Tân Kỳ
Trao tiền hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Viết Đức ở Tân Kỳ. Ảnh: Nguyễn Hường.

Đoàn xã Kỳ Tân (Tân Kỳ) đã đến thăm, động viên gia đình anh Nguyễn Viết Đức tại xóm 2 Thanh Tân bị tai nạn giao thông đang trong tình trạng nguy kịch và trao số tiền 8,7 triệu đồng do BTV Đoàn xã đã vận động từ các nhà hảo tâm.

Anh Nguyễn Viết Đức (sinh năm 1985) bị tai nạn giao thông, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện tuyến tỉnh trong tình trạng nguy kịch: Vỡ xương mặt, vỡ hộp sọ, hôn mê sâu, bản thân anh là trụ cột chính trong gia đình, bố mẹ già yếu, con còn nhỏ...

Món quà nhỏ của các nhà hảo tâm đã kịp thời hỗ trợ, động viên gia đình anh nỗ lực vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

 

Tin mới