Trao quà cho hộ nghèo ở Hưng Nguyên, Đô Lương, Nghi Lộc và Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Ngày 28/2, các tổ chức, đoàn thể và nhà hảo tâm đã trao quà cho hộ nghèo, gia đình khó khăn tại các địa phương
 Khởi công nhà nhân ái ở Hưng Nguyên.j
Khởi công xây dựng nhà nhân ái ở Hưng Nguyên. Ảnh: Nguyễn Hạnh
Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức  khởi công xây dựng nhà nhân ái  cho gia đình chị  Lê Thị Kiên, xóm 1, xã Hưng Thông, Hưng Nguyên. Đây là một trong những công trình Tháng Thanh niên 2019.

Gia đình  chị Lê Thị  Kiên là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nên sống trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, Tỉnh  đoàn Nghệ An đã tặng 40 triệu đồng để hỗ trợ gia đình chị xây mới ngôi nhà. 

Từ sự hỗ trợ  kinh phí của Tỉnh đoàn  Nghệ An, Hội Liên hiệp thanh niên huyện Hưng Nguyên  đã vận động các  ban, ngành, đoàn thể, chính quyền và nhân dân địa phương cùng chung tay góp công sức để gia đình chị Kiên sớm có ngôi nhà mới.

Nguyễn Hạnh
Trao tiềnanhrh Ngọc Phương
Trao trao tiền hỗ trợ cho cháu Nguyễn Văn Vinh ở Đô Lương. Ảnh: Ngọc Phương

Nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương vừa trao tiền hỗ trợ cho cháu Nguyễn Văn Vinh ở xóm 9, xã Nhân Sơn, Đô Lương.

Cháu Nguyễn Văn Vinh năm nay 12 tuổi, học sinh lớp 6, Trường Tiểu học Nhân Sơn. Năm 2009, cha cháu đã mất sau một cơn đợt quỵ khi đang làm thợ nề tại TP. Hồ Chí Minh. Cách đây hơn 1 năm, mẹ cháu đi lấy chồng ở xã Thịnh Sơn - Đô Lương. Hiện nay cháu ở với bà nội Nguyễn Thị Vân năm nay đã 70 tuổi.  Nhà bà Vân thuộc diện hộ nghèo của xã, đời sống gặp rất nhiều khó khăn.

Trước hoàn cảnh của cháu Nguyễn Văn Vinh, nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương đã tổ chức quyên góp tiền và trao 5 triệu đồng để hỗ trợ cháu Vinh tiếp tục học tập.

Trong thời gian tới, nhóm Đô Lương chia sẻ yêu thương sẽ tiếp tục vận động, quyên góp tiền để hỗ trợ cho cháu Vinh yên tâm vững bước đến trường.

Ngọc Phương
Trao gạo cho người dân ở Nghi Lộc. Ảnh: Kim Oanh
Hỗ trợ gạo cho người dân ở Nghi Lộc. Ảnh: Kim Oanh
Nhóm Hữu Phong và những người bạn tại Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và huyện Nghi Lộc tổ chức trao 7 tấn gạo và 350 lít dầu ăn cho 350 người già, khuyết tật, người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 2 xã Nghi Diên, Nghi Phong. Mỗi phần quà gồm 20 kg gạo và 1 lít dầu ăn; tổng giá trị các phần quà hơn 113 triệu đồng.
Đây là những phần quà có ý nghĩa và hỗ trợ kịp thời cho người dân ổn định cuộc sống trong giai đoạn giáp hạt .

Kim Oanh

Trao tiền hỗ trợ bà Năm số tiền 5,8 triệu đồng để chữa bệnh. Ảnh Phương Hảo
Trao tiền hỗ trợ bà Hà Thị Năm để chữa bệnh. Ảnh: Phương Hảo
Đại diện các nhà hảo tâm đã đến thăm và trao số tiền 5,8 triệu đồng cho bà Hà Thị Năm, xóm Tân Đông, xã Đồng Văn (Tân Kỳ).


Bà Năm là mẹ đơn thân một mình nuôi con, hiện cháu đang học lớp 11. Bà Năm bị bệnh suy thận mãn. Hàng ngày 2 mẹ con chỉ sống dựa vào những đồng trợ cấp. Mới đây, bà Năm bị tai nạn gãy xương sườn, gãy chân, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Trước hoàn cảnh đó, các nhà hảo tâm đã kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ, quyên góp được 5,8 triệu đồng. Món quà tuy nhỏ nhưng đã giúp bà Năm có thêm kinh phí điều trị và để mẹ con bà vượt qua khó khăn này.


Tin mới