Trao quà cho thiếu nhi và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(Baonghean.vn) - Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6), một số tập thể, cá nhân đã tổ chức thăm hỏi, trao quà cho các em thiếu nhi, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Trao quà cho 2 anh em mồ côi

Gia đình 2 anh em mồ côi Phạm Văn Bính (15 tuổi), Phạm Văn Thìn (9 tuổi) ở xã Xuân Lam (Hưng Nguyên), bố qua đời vì bệnh hiểm nghèo, mẹ bỏ đi, hai anh em sống trong ngôi nhà dột nát. Hiện, em Phạm Văn Thìn đang học lớp 3A, Trường Tiểu học Xuân Lam. Em Phạm Văn Bính đã nghỉ học.

Đại diện xã Xuân Lam trao quà cho 2 anh em Nguyễn Văn Bính. Ảnh: Huy Thư
Đại diện xã Xuân Lam trao quà cho 2 anh em Nguyễn Văn Bính. Ảnh: Huy Thư

Hoàn cảnh của 2 em đã được phản ánh trong bài viết “Hoàn cảnh đáng thương của 2 em nhỏ mồ côi bên dòng sông Lamđăng trên báo Nghệ An điện tử ngày 2/4/2021.

Thời gian qua, hai anh em mồ côi Nguyễn Văn Bính đã đón nhận sự giúp đỡ của nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Sau một thời gian phát động, kêu gọi quyên góp, nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, nhằm động viên các em, đại diện Đảng ủy - HĐND- UBND - UBMTTQ xã Xuân Lam đã đến nhà trao số tiền 44.900.000 đồng, mong muốn góp phần giúp các em vượt quá nỗi đau mất bố và khó khăn trước mắt.

Hỗ trợ gia đình bị cháy nhà

Gia đình chị Nguyễn Thị Hoa ở xóm Phong Thịnh, xã Thanh Thịnh (Thanh Chương) bị cháy trụi ngôi nhà 2 gian cùng nhiều tài sản trong đêm 29/5, khiến vợ chồng chị và 2 con nhỏ (cháu đầu 9 tuổi, cháu sau 5 tuổi) lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, phải đi ở nhờ.

Hoàn cảnh đáng thương của gia đình chị Hoa đã được phản ánh trong bài viết “Vợ chồng đi làm vắng, ngôi nhà 2 gian bị cháy trụi lúc nửa đêm” đăng trên báo Nghệ An điện tử ngày 30/5/2021.

Đại iện đoàn thể địa phương trao quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoa
Đại diện đoàn thể địa phương trao quà cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoa. Ảnh: Huy Thư

Trước hoàn cảnh éo le, hoạn nạn của gia đình chị Hoa, chính quyền, đoàn thể địa phương, bà con lối xóm đã chung tay giúp đỡ. Tổ tự quản số 3, xóm Phong Thịnh đã chung tay hỗ trợ gia đình chị vận chuyển, nép dọn đồ đạc đã bị cháy, làm sạch nền nhà. Nhằm động viên kịp thời gia đình gặp nạn, lãnh đạo xã Thanh Thịnh, đại diện các đoàn thể địa phương cũng đã thăm hỏi, tặng quà, chia sẻ với gia đình chị.

Chi hội Phụ nữ xóm Phong Thịnh đã quyết định trao tặng gia đình chị quỹ tiết kiệm từ hoạt động thu nhặt ve chai của Hội, đồng thời phát động trong chị em phong trào quyên góp ủng hộ gia đình chị Hoa. Chỉ sau 2 ngày phát động, Chi hội Phụ nữ đã quyên góp được gần 7 triệu đồng giúp đỡ gia đình bị cháy nhà. 

Đại diện Huyện đoàn và Phòng LĐ TB & XH huyện Thanh Chương  trao quà cho em Bùi Minh Đức (con chị Hoa)
Đại diện Huyện đoàn và Phòng LĐ,TB & XH huyện Thanh Chương trao quà cho em Bùi Minh Đức (con chị Hoa). Ảnh: Huy Thư

Các công đoàn nhà trường nơi hai con chị Hoa học tập cũng phát động, quyên góp hướng về gia đình học sinh bị hỏa hoạn. Trên mạng xã hội, nhiều hội, nhóm, cá nhân cũng đồng loạt đăng bài kêu gọi mọi người chung tay hướng về gia đình chị Hoa.

Những ngày qua, một số tổ chức, cá nhân như Huyện đoàn Thanh Chương, Phòng LĐ,TB & XH huyện, các nhóm thiện nguyện cũng trực tiếp đến nhà chị Hoa để thăm hỏi, tặng quà… Một tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ 1.000 viên gạch táp lô giúp gia đình chị xây lại nhà.

Chị Nguyễn Thị Hoa chia sẻ: “Trong hoạn nạn, mất mát, nhưng gia đình em cũng cảm thấy ấm lòng vì nhận sự quan tâm của cộng đồng, xã hội. Giờ vợ chồng em chỉ mong làm lại được ngôi nhà nhỏ, để có nơi ăn chốn ở”./.

Tin mới