Trao quà Tết cho người nghèo ở Quế Phong, Yên Thành và TP Vinh

(Baonghean.vn) - Ngày 1/2, nhiều đơn vị đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho người nghèo ở huyện Quế Phong, Yên Thành, TP Vinh.
 
Trao quà tết cho người nghèo ở Quế Phong. Ảnh Ngọc Tăng
Trao quà Tết cho người nghèo ở Quế Phong. Ảnh: Ngọc Tăng
Lãnh đạo Sở Nội vụ đã trực tiếp trao 20 suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Tiền Phong (Quế Phong), mỗi suất quà trị giá hơn 500 ngàn đồng.
Tại đây, Chi Đoàn thanh niên Sở nội vụ cũng đã trao tặng 1 chiếc xe đạp, 1 chăn ấm và 1 triệu đồng tiền mặt cho em Vi Thị Bích Thuận, học sinh lớp 7A, trường THCS Tiền Phong.
Cũng trong dịp này, đoàn công tác Sở Nội vụ cùng với nhóm thiện nguyện Nguyên Quang đã tiến hành bàn giao nhà tình nghĩa rộng 50 mcho bà Lô Thị Múi ở bản Tạng xã Tiền Phong. Đây là ngôi nhà tình nghĩa thứ 3 được Sở Nội vụ Nghệ An xây dựng cho người nghèo huyện Quế Phong.
Trao quà Tết cho người nghèo ở Yên Thành. Ảnh: Thái Hồng
            Trao quà Tết cho người nghèo ở Yên Thành. Ảnh: Thái Hồng
Đại diện lãnh đạo và giáo viên Trường Đại học Vinh đã trao quà Tết cho hộ nghèo của xã Bảo Thành, Yên Thành. Được nhận quà Tết đợt này gồm có 20 gia đình thuộc diện hộ nghèo,hộ khó khăn, mỗi suất quà là 500 ngàn đồng.
Những phần quà ý nghĩa này do tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường quyên góp ủng hộ, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, hướng về các vùng nông thôn đang gặp nhiều khó khăn.
Trao quà tết cho người dân xã Nghi Kim - TP Vinh. Ảnh Thanh Hải.
Trao quà Tết cho người dân xã Nghi Kim - TP Vinh. Ảnh Thanh Hải.

Cũng trong ngày, Kho KX3 Cục Hậu cần quân khu 4 đã trao tặng 8 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính tại 3 địa phương nơi Kho KX3 đóng quân.

Tại các địa phương, đoàn đến đã hỏi thăm sức khỏe, động viên các gia đình vượt khó, vươn lên ổn định cuộc sống. Cũng nhân dịp này, đoàn đã đến thăm và tặng quà các đơn vị kết nghĩa trên địa bàn đóng quân.

Đây là việc làm thiết thực thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và tình quân dân góp phần chăm lo, giúp đỡ các gia đình có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm./.

Tin mới