Trao quà trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Sáng 24/9, Sở LĐ-TB & XH tỉnh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em & Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh Nghệ An tổ chức lễ trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Dự buổi lễ trao tặng quà có các đồng chí: Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH; Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em & Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh cùng đại diện lãnh đạo huyện Nam Đàn.

Sở LĐ-TB & XH tỉnh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em & Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn huyện Nam Đàn. Ảnh: Kim Dung
Sở LĐ-TB & XH tỉnh, Hội Bảo vệ quyền trẻ em & Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn huyện Nam Đàn. Ảnh: Kim Dung

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB & XH tỉnh đã trao tặng 15 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 15 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trên địa bàn huyện. Hội Bảo vệ quyền trẻ em & Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh trao tặng 15 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng.

Dịp này, Hội Bảo vệ quyền trẻ em & Bảo trợ Người khuyết tật huyện Nam Đàn cũng trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhân dịp các em bước vào năm học mới.

Hội Bảo vệ quyền trẻ em & Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh Nghệ An trao tặng khẩu trang y tế cho huyện Nam Đàn. Ảnh: Kim Dung
Hội Bảo vệ quyền trẻ em & Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh Nghệ An trao tặng khẩu trang y tế cho huyện Nam Đàn. Ảnh: Kim Dung

Tại đây, Hội Bảo vệ quyền trẻ em & Bảo trợ Người khuyết tật tỉnh Nghệ An cũng đã trao tặng 3.600 chiếc khẩu trang y tế cho huyện Nam Đàn để phân bổ cho các địa phương trên địa bàn huyện trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

 Đây là những món quà mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền, tổ chức các cấp dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, nhằm động viên khích lệ trẻ có hoàn cảnh kém may mắn vơi bớt phần nào khó khăn vươn lên hòa nhập cùng cộng đồng cũng như góp phần chung tay cùng với huyện Nam Đàn sớm đẩy lùi dịch bệnh./.

Tin mới