Trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Thiều Kim Quỳnh bày tỏ tin tưởng tân Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển với trọng trách là người đứng đầu đơn vị cùng tập thể ban lãnh đạo Điện lực Nghệ An đoàn kết, chủ động, quyết liệt, vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chiều 31/1, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức hội nghị công bố, trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An.

Dự hội nghị về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng hoa chia tay ông Trịnh Phương Trâm nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: Thanh Lê
Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng hoa chia tay ông Trịnh Phương Trâm nghỉ hưu theo chế độ. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao Quyết định số 06/QĐ-HĐTV ngày 20/1/2020 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc bổ nhiệm đồng chí Bành Hồng Hiển - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An từ ngày 01/02/2020.

Ông Bành Hồng Hiển được bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An thay ông Trịnh Phương Trâm về nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho ông Bành Hồng Hiển. Ảnh: Thanh Lê
Ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An cho ông Bành Hồng Hiển. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại hội nghị, ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chúc mừng đồng chí Bành Hồng Hiển được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhấn mạnh, ông Bành Hồng Hiển là cán bộ từng trải qua nhiều vị trí công tác, có nhiều kinh nghiệm trong ngành Điện lực Nghệ An.

Vì vậy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Điện lực miền Bắc mong rằng tân Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển với trọng trách là người đứng đầu đơn vị cùng tập thể ban lãnh đạo Điện lực Nghệ An đoàn kết, chủ động, quyết liệt, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện các giải pháp để cải thiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Tân Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Tân Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, cần tăng cường công tác quản trị để phấn đấu trở thành đơn vị có dịch vụ xuất sắc, chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của địa phương và các nhiệm vụ Tổng công ty giao, xứng đáng với sự lựa chọn của Tổng công ty và sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh Nghệ An; nhất là xây dựng hạ tầng lưới điện hiện đại để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng hoa đồng chí Trịnh Phương Trâm và đồng chí Bành Hồng Hiển. Ảnh: Thanh Lê
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng hoa đồng chí Trịnh Phương Trâm và đồng chí Bành Hồng Hiển. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An Bành Hồng Hiển bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm giao trọng trách Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cho bản thân.

Ban Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An tặng hoa chia tay đồng chí Trịnh Phương Trâm. Ảnh: Thanh Lê
Ban Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An tặng hoa chia tay đồng chí Trịnh Phương Trâm. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời khẳng định đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn, đòi hỏi bản thân phải tập trung tâm huyết và trí tuệ, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt trọng trách của mình, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị. Đồng thời tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp 60 năm của ngành, xây dựng Công ty Điện lực Nghệ An phát triển bền vững.

Tin mới