Trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/4, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ đối với đồng chí tân Bí thư Huyện ủy Nam Đàntránh tạo ra sự ỷ lại của người nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An đối với đồng chí Lê Thị Hoài Chung. Ảnh: Mai Hoa

Tham dự lễ công bố có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban và Văn phòng Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3568-QĐ/TU, ngày 16/4/2020 về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An đối với đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thời gian tiếp nhận công tác trên cương vị Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh của đồng chí Lê Thị Hoài Chung từ ngày 28/4/2020 và thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ đối với đồng chí tân Bí thư Huyện ủy Nam Đàntránh tạo ra sự ỷ lại của người nghèo. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ đối với đồng chí Lê Thị Hoài Chung. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh: Bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đối với đồng chí Lê Thị Hoài Chung là lĩnh vực mới. Đặc biệt trong thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp và trước yêu cầu ngày càng cao hơn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó nhà trường có vị trí hết sức quan trọng đối với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Vì vậy, mong muốn đồng chí Lê Thị Hoài Chung tiếp tục phấn đấu, cố gắng, đổi mới, sáng tạo, quy tụ được sức mạnh khối đoàn kết, trí tuệ, cộng sự của tập thể để xây dựng nhà trường đáp ứng yêu cầu mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng mong muốn đội ngũ lãnh đạo, giảng viên, viên chức nhà trường tiếp tục phát huy khối đoàn kết, gắn bó, cùng với đồng chí Hiệu trưởng xây dựng Trường Chính trị Nghệ An trở thành điểm sáng trong hệ thống trường chính trị trong cả nước.  

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Lê Thị Hoài Chung phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Mai Hoa

Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, viên chức Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Lê Thị Hoài Chung đã cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đồng chí. 

Tân Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An cũng hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tích của nhà trường; xây dựng mối đoàn kết, phát huy dân chủ, tinh thần hợp tác, đổi mới, sáng tạo của các thành viên trong nhà trường để hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà trường và cá nhân đồng chí.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng tân Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng tân Hiệu trưởng Trường Chính trị Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng tân Hiệu trưởng Lê Thị Hoài Chung. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng tân Hiệu trưởng Lê Thị Hoài Chung. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa. Ảnh: Mai Hoa
Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh tặng hoa, chúc mừng tân Hiệu trưởng Lê Thị Hoài Chung. Ảnh: Mai Hoa

Tin mới