Trao Quyết định của Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 5/1, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Hồng Vinh. Ảnh: Thành Duy
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Lê Hồng Vinh. Ảnh: Thành Duy
Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Quyết định số 1855/QĐ -TTg phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến đồng chí Lê Hồng Vinh. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hồng Vinh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Lê Hồng Vinh. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Lê Hồng Vinh. Ảnh: Thành Duy
Trước đó, ngày 12/12/2018, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, trên cơ sở Tờ trình của UBND tỉnh, ông Lê Hồng Vinh được HĐND tỉnh bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu 81/82 phiếu bầu. Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Hồng Vinh.

Ông Lê Hồng Vinh:

Sinh ngày: 01/5/1974

Quê quán: Xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Nơi ở hiện nay: Xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ngày vào Đảng: 03/11/1998 

Trình độ học vấn: Thạc sỹ Quản lý khoa học công nghệ

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường, Đại học Giao thông vận tải

Trình độ chính trị: Cao cấp


Tin mới