Trao tặng 300 suất quà cho hội viên, phụ nữ vùng biên giới

(Baonghean.vn) -​ Đó là những tình cảm của Hội LHPN và BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Nam Định trao tặng cho hội viên, phụ nữ xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Trong 2 ngày (ngày 22 - 23/6/2018), Hội LHPN và BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An đã phối hợp Hội LHPN huyện Con Cuông tiếp đón và làm việc cùng đoàn công tác của tỉnh Nam Định do đồng chí Nguyễn Thị Hà - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm trưởng đoàn.

Dịp này, đoàn công tác đã làm việc với cấp ủy, chính quyền, Hội LHPN xã Môn Sơn, Đồn Biên phòng Môn Sơn để nắm bắt tình hình của địa phương. Đồng thời lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của chị em ở đây để từ đó có hướng giúp đỡ cụ thể, thiết thực hơn trong thời gian tới.     

Hội LHPN tỉnh Nam Định đã lựa chọn Nghệ An là địa phương để đồng hành trong suốt chương trình và trực tiếp là xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.
Hội LHPN tỉnh Nam Định trao quà cho hội viên phụ nữ xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Ảnh: Vương Giang
Đây là hoạt động thực hiện Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2018 - 2020 do Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân Việt Nam; thể hiện tình cảm và trách nhiệm của toàn xã hội, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân cùng các cấp Hội phụ nữ, bộ đội biên phòng cả nước chung tay hướng về các xã biên giới, hải đảo thuộc diện đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; tạo cơ hội cho phụ nữ các dân tộc biên giới, hải đảo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa bàn biên giới vững mạnh.         
Hội LHPN tỉnh Nam Định đã lựa chọn Nghệ An là địa phương để đồng hành trong suốt chương trình mà trực tiếp là xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.          

Trong chuyến công tác lần này, Đoàn đã hỗ trợ 25 triệu đồng tiền mặt cùng với 300 suất quà bao gồm thuốc chữa bệnh, quần áo trị giá 34 triệu đồng. Đoàn cũng trực tiếp đến thăm và tặng quà cho 2 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn địa bàn xã./.

Tin mới