Trao thưởng 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy

(Baonghean.vn) - Trong vòng 1 tuần, lực lượng đấu tranh PCTP ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Nghệ An phá thành công các chuyên án, thu 30 bánh heroin và phát hiện 4 đối tượng nhập cảnh trái phép, thu giữ 100 gói ma túy dạng đá.

Chiều 25/11/2020, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng thành tích đặc biệt xuất sắc của các Ban chuyên án trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Dự lễ trao giải có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục Hải quan Nghệ An và các sở, ban, ngành.

Toàn cảnh lễ trao thưởng. Ảnh: An Quỳnh.
Toàn cảnh lễ trao thưởng. Ảnh: An Quỳnh.
Thay mặt các ban chuyên án, đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Trưởng phòng PCMT&TP đã báo cáo về quá trình khám phá thành công các chuyên án. Theo đó, các đầu nậu ma túy quốc tế tìm mọi cách thẩm lậu ma túy vào nội địa; chúng lợi dụng vào các mối quan hệ thân tộc, dân tộc dòng họ và việc làm ăn buôn bán qua lại hai bên biên giới để thuê người vận chuyển ma túy từ Lào qua các địa bàn giáp ranh. Đối tượng phạm tội ma túy ngày càng tinh vi, hiện đại và liều lĩnh cao. Đây là một thực trạng đang tạo ra áp lực lớn trên cả hệ thống chính trị nói chung và trực tiếp là lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Trước diễn biến trên, Chỉ huy các đơn vị đã chủ động tổ chức lực lượng, thành lập chuyên án cũng như xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng tuần tra bảo vệ biên giới đấu tranh với tội phạm xuất, nhập cảnh trái phép.

Nhóm đối tượng bỏ chạy, để lại 30 bánh heroin. Ảnh tư liệu

Nhóm đối tượng bỏ chạy, để lại 30 bánh heroin. Ảnh tư liệu

Chỉ trong vòng 1 tuần, lực lượng đấu tranh PCTP ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh Nghệ An liên tiếp triệt phá thành công 2 đường dây mua bán ma túy, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, đấu tranh thành công chuyên án NA 0920.2, thu được 30 bánh heroin (khối lượng khoảng 11 kg); trong quá trình tuần tra biên giới phát hiện 4 đối tượng nhập cảnh trái phép, thu giữ được 100 gói ma túy dạng đá (khối lượng 100 kg).

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Lê Hồng Vinh đã chúc mừng và trao thưởng cho đại diện ban chuyên án.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những thành tích đặc biệt xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống tội phạm ma túy nói riêng. Đồng chí cũng mong muốn trên cơ sở của những kết quả đạt được, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh tiếp tục gặt hái nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh nhà.

Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Quỳnh
Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: An Quỳnh
Tại hội nghị, trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích đặc biệt, xuất sắc trong phòng, chống ma túy. Ảnh: An Quỳnh.
Trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phòng, chống ma túy. Ảnh: An Quỳnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh thay mặt UBND tỉnh trao tặng 4 Bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; góp phần giữ gìn bình yên, ổn định chính trị và an ninh biên giới tỉnh Nghệ An.

Tin mới