Trao thưởng 7 tập thể, 53 cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

(Baonghean.vn) - Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công” đã trao thưởng cho 7 tập thể và 53 cá nhân xuất sắc đạt giải qua các tuần thi.
Tham dự lễ tổng kết có đồng chí Đinh Viết Hồng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy và các sở, ngành liên quan.
Sáng 17/7, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và cung cấp, sử dụng dịch vụ công”. Tham dự lễ tổng kết có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các sở, ngành liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau 4 tuần diễn ra cuộc thi (từ ngày 6/5 đến ngày 3/6/2019), toàn tỉnh có 182/222 đơn vị, địa phương hưởng ứng tham gia. Trong đó 101.907/240.659 lượt thi đạt điểm tối đa 15/15 điểm.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý rộng lớn trên phạm vi toàn tỉnh, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia. Trong đó, nhiều đơn vị, địa phương có lượt thi cao như: huyện Diễn Châu (23.899 lượt), huyện Nghi Lộc (16.664 lượt), huyện Anh Sơn (14.164 lượt), huyện Thanh Chương (13.659 lượt), thị xã Thái Hòa (12.314 lượt), thành phố Vinh (11.667 lượt)...

Trao giải
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trao Bằng khen và giải thưởng cho 4 cá nhân đạt giải Nhất các tuần 1, 2, 3, 4. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 4 tập thể đạt giải Nhất thi tuần với tổng số lượt người dự thi cao nhất, bài dự thi có chất lượng nhất và có nhiều cá nhân đạt giải thưởng trong mỗi tuần thi gồm: huyện Diễn Châu (Nhất tuần 1), Sở Tài Chính (Nhất tuần 2), huyện Thanh Chương (Nhất tuần 3), thị xã Thái Hòa (Nhất tuần 4).

Bên cạnh thống kê từng tuần, BTC còn trao giải Nhất cho 5 tập thể có số lượt người dự thi cao, bài dự thi có chất lượng và có nhiều cá nhân đạt giải thưởng qua 4 tuần thi gồm các địa phương, đơn vị: Diễn Châu, Nghi Lộc, Thanh Chương, Anh Sơn, Sở Giao thông vận tải.

5 tập thể
Trao thưởng cho 5 tập thể đạt giải Nhất qua tổng kết 4 tuần thi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Về cá nhân, BTC trao giải cho 53 cá nhân đạt giải với 64 giải thưởng, trong đó có 4 giải Nhất, 8 giải Nhì (6 cá nhân), 12 giải Ba (8 cá nhân) và 40 giải Khuyến khích, tổng giá trị các giải thưởng là 71 triệu đồng.

Đặc biệt, có những thí sinh đạt cùng lúc nhiều giải thưởng như: Nguyễn Khâm Thành - Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (huyện Thanh Chương) đạt 3 giải Nhì các tuần 1, 2 và 3; Dương Ngọc Đức - UBND xã Nghĩa Thuận (thị xã Thái Hòa) đạt 2 giải 3 tuần 3, 4 và giải Khuyến khích tuần 1; Nguyễn Thị Dung - Trường THPT Quỳnh Lưu 2 (huyện Quỳnh Lưu) đạt 2 giải Khuyến khích tuần 1 và 4…
Giải nhì
UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận cho các cá nhân đạt giải Nhì cuộc thi. Ảnh: Thanh Quỳnh

Danh sách các thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi:

1. Nguyễn Thị Hoa - Trường Mầm non Diễn Hoa, huyện Diễn Châu,  tuần 1.

2. Nguyễn Thị Ngân - Trường THPT Anh Sơn 3, huyện Anh Sơn, tuần 2.

3. Phạm Thị Tịnh - Công an huyện Thanh Chương, tuần 3.

4. Nguyễn Thị Thân Thương - UBND xã Nghi Ân, thành phố Vinh,  tuần 4.

Danh sách các thí sinh đạt giải Nhì cuộc thi:

1. Đinh Thị Xuân - UBND huyện Nghi Lộc, tuần 1.
2. Nguyễn Khâm Thành - Trường THPT Nguyễn Cảnh Chân (huyện Thanh Chương), tuần 1, 2 và 3.
3. Nguyễn Thị Thu Nga - Ban Dân vận Tỉnh ủy, tuần 2.
4. Đinh Việt Phương - Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An, tuần 3.
5. Đinh Văn Hà - Bảo hiểm Xã hội huyện Tương Dương, tuần 4.
6. Đào Thị Hoàn - Thôn 15, xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn, tuần 4.
Danh sách các thí sinh đạt giải Ba cuộc thi:
1. Võ Mạnh Tuấn - Sở Tài nguyên & Môi trường.
2. Bùi Văn Hải - Sở Kế hoạch & Đầu tư.
3. Trần Minh Oai - Sở Giao thông Vận tải.
4. Hồ Phi Hoàng - UBND xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa.
5. Nguyễn Thị Thu Hằng - Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An.
6. Dương Ngọc Đức - UBND xã Nghĩa Thuận, TX. Thái Hòa.
7. Nguyễn Duy Sơn - UBND xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn.
8. Hoàng Thái Sơn - Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh.

Tin mới