Trao thưởng các học sinh Nghệ An đạt giải cao trong năm học 2019 - 2020

(Baonghean.vn) - Năm học 2019 - 2020 là một năm thành công rực rỡ của xứ Nghệ khi có nhiều học sinh đạt giải cao ở các cuộc thi học sinh giỏi Quốc gia, các cuộc thi Olympic và nhiều cuộc thi khác.

Sáng 22/6, Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An đã tổ chức Lễ trao thưởng học sinh giỏi quốc gia năm học 2019 - 2020.

Cùng dự có đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc,  Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo. Ản: Mỹ Hà
Cùng dự có đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Sở Giáo dục và Đào tạo. Ảnh: Mỹ Hà
Năm học 2019 – 2020 là năm học thành công của ngành Giáo dục Nghệ An, trong đó nổi bật là Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Cụ thể, tại Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia, toàn trường có 83 học sinh giỏi Quốc gia với 13 em giải Nhất, 31 em giải Nhì, 25 em giải Ba và 12 em giải Khuyến khích. Trong đó, riêng môn Toán học có 4 học sinh đạt giải Nhất – thành tích cao nhất từ trước đến nay.
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Xuân Bí và Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho những học sinh đạt giải Nhất. Ảnh: Mỹ Hà
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Trần Xuân Bí và Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho những học sinh đạt giải Nhất. Ảnh: Mỹ Hà
Đây cũng là năm trường có số lượng học sinh được chọn vào vòng 2 chọn đội tuyển Quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và Quốc tế với 26 em. Riêng học sinh Vũ Đức Vinh và Hoàng Phan Hữu Đức được đặc cách vào vòng 2.
Bên cạnh đó, trường cũng đã thành công ở nhiều cuộc thi khác. Đó là em Trần Thế Trung – Vô địch Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Đậu Huy Minh – giải Nhất Cuộc thi “Tuổi trẻ Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cấp Quốc gia, Cao Khánh Huyền, Ngô Ngọc Xuân Thảo – giải Nhất Cuộc thi Olympic Tiếng Nga toàn quốc.
Cũng tại cuộc thi này, học sinh Nguyễn Trọng Hưng – Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng giành giải Nhất môn Vật Lý.
Mới đây nhất, học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu vừa giành 1 giải Nhất, 1 giải Ba tại Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Quốc Khánh trao thưởng cho những học sinh đạt giải Nhì tại Cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trần Quốc Khánh trao thưởng cho những học sinh đạt giải Nhì tại Cuộc thi Học sinh giỏi Quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Tại buổi lễ trao giải, Hội Khuyến học tỉnh đã trao thưởng cho tất cả các học sinh đạt giải với mức khen thưởng từ 500.000 – 1 triệu đồng. Hội cũng đã khen thưởng cho 34 giáo viên có công trong lãnh đạo, quản lý và bồi dưỡng học sinh giỏi Quốc gia. Tổng số tiền khen thưởng là gần 100 triệu đồng.
Đại diện Ủy ban Mặt trận tổ quốc và nhà trường trao thưởng cho các học sinh đạt giải thưởng ở các cuộc thi cấp quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và nhà trường trao thưởng cho các học sinh đạt giải thưởng ở các cuộc thi cấp Quốc gia. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao quà cho các học sinh chuẩn bị tham dự vòng 2. Ảnh: Mỹ Hà
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành trao quà cho các học sinh chuẩn bị tham dự vòng 2. Ảnh: Mỹ Hà
Ngoài ra, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã tặng quà cho 26 học sinh chuẩn bị tham dự vòng 2 Kỳ thi chọn đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia tham dự các Kỳ thi Olympic Khu vực và Quốc tế sẽ được tổ chức vào cuối tháng 6.

Tin mới