Trao thưởng cán bộ, chiến sỹ phá thành công 3 chuyên án ma túy

(Baonghean.vn) - Sáng 4/7, lãnh đạo huyện Tương Dương tổ chức trao thưởng cho cán bộ, chiến sỹ có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phá thành công 3 chuyên án ma túy 1218, 1318M, 1418M.
Trao thuong luc luong  pha thanh cong 3 chuyen an ma tuy-hinh-anh-1
Lãnh đạo huyện đã trao thưởng cho cán bộ, chiến sỹ có thành tích xuất sắc trong 3 chuyên án. Ảnh: Tràng Tràng

Theo đó, vào hồi 18h00 ngày 27/6/2018, tại khu vực bản Xiềng Nứa, xã Yên Na, Ban chuyên án ma túy Công an huyện Tương Dương đã phá thành công chuyên án 1218M. Đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án khai tên là Đinh Thị Mai (SN 1979), trú tại thôn 8, xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Trong chuyên án này lực lượng công an đã thu giữ 126g heroin, 8 viên ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động.

Tiếp đó, vào lúc 13h30 ngày 28/6/2018 tại bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, Công an huyện Tương Dương đã phá thành công chuyên án 1318M, bắt giữ đối tượng Hà Thị Hải Yến (SN 1984), trú tại xóm 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn và Trương Văn Thạch (SN 1995), trú tại đội 7, thôn Vinh Đông, xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, thu 1 bánh heroin và 1 xe máy.

Vào hồi 9h30 phút ngày 1/7/2018, tại địa phận bản Cửa Rào 2, xã Xá Lượng, Công an huyện Tương Dương đã bắt giữ đối tượng Lương Văn Định (SN 1972), trú tại bản Xiềng, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông, thu giữ 265g heroin, 1 khẩu súng K59, 7 viên đạn và 1 xe máy.

Lãnh đạo UBND huyện Tương Dương đã biểu dương tinh thần đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy của Công an huyện trong thời gian qua. Trong thời gian tới, tội phạm về ma túy còn diễn biến phức tạp, đề nghị Công an huyện tiếp tục tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; phát huy năng lực, tinh thần mưu trí, dũng cảm để phá được nhiều hơn nữa những chuyên án quan trọng, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Tin mới