Trâu húc chết nhân viên thú y khi tiêm phòng

Đang được tiêm phòng, bất ngờ con trâu quay lại húc liên tiếp vào chủ và nhân viên thú y khiến một người tử vong.

Nạn nhân được người nhà đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu. Ảnh: Đ.H
Nạn nhân được người nhà đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê cấp cứu. Ảnh: Đ.H

Khoảng 11h ngày 27/8, anh Bùi Viết Hiền (28 tuổi) tới nhà anh Võ Tá Cường (29 tuổi, trú xã Hương Long, Hương Khê, Hà Tĩnh) để tiêm phòng cho trâu. Anh Hiền bước vào chuồng, chích mũi tiêm vào thân trâu. Bất ngờ con vật quay lại húc vào người hai anh Hiền và Cường.

"Anh Hiền bị nhiều vết thương nặng, trong đó một vết đâm xuyên ngực trái khiến tử vong trên đường cấp cứu. Anh Cường bị thương nặng ở sau lưng, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê", ông Trần Quốc Việt - Chủ tịch UBND xã Hương Long nói.

Người nhà cho hay, con trâu được anh Cường nuôi để làm trâu kéo, phục vụ cho việc đi rừng khoảng 5 năm nay. Bình thường nó hiền lành, chưa từng húc người.

Theo Chủ tịch UBND xã Hương Lâm, anh Hiền làm nghề tiêm thuốc thú y tự phát, thường được người dân thuê đi tiêm thuốc bổ, sán lá gan cho trâu, bò./.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới