Trẻ con, người già ở Nghệ An nhập viện ngày giá rét

(Baonghean.vn) - Nhiều ngày nay, do thời tiết trở lạnh, trên địa bàn huyện Đô Lương (Nghệ An), bệnh nhân nhập viện tăng đột biến, chủ yếu là trẻ em và người già, nhiều gia đình cả ông và cháu đều nhập viện.

Từ ngày 10 - 13/12, tại Bệnh viện đa khoa Đô Lương, người đến khám và điều trị bệnh đã tăng đột biến.

Theo thống kê, trung bình mỗi ngày có 300 người đến khám và gần 100 người phải nhập viện điều trị do thời tiết lạnh buốt đột ngột.

Ông Nguyễn Phương Sang ở xã Xuân Sơn (Đô Lương, Nghệ An) và cháu gái cùng phải nhập viện. Ảnh: Ngọc Phương
Ông Nguyễn Phương Sang ở xã Xuân Sơn (Đô Lương, Nghệ An) và cháu gái cùng phải nhập viện. Ảnh: Ngọc Phương

Đối với trẻ em chủ yếu nhập viện điều trị bệnh về viêm phế quản, viêm phổi, sốt phát ban, tiêu chảy kéo dài. Đối với người già, đa số nhập viện vì bị bệnh tim mạch, huyết áp, đột quỵ, não, viêm phế quản, dạ dày.

Có nhiều gia đình cả ông và cháu đều phải nhập viện. Ông Nguyễn Phương Sang ở xã Xuân Sơn - Đô Lương cho biết: "Tôi lên cấp cứu ở bệnh viện đây được 1 ngày thì cháu tôi cũng nhập viện".

Không riêng gì số lượng người đến Bệnh viện khám bệnh tăng đột biến, mà tại các trạm y tế xã, số người bệnh cũng tăng lên đáng kể, riêng tại Trạm y tế xã Văn Sơn - Đô Lương, người bệnh cũng tăng lên trên 30 người mỗi ngày.

Bác sỹ Phan Thị Lương - Bệnh viện đa khoa Đô Lương đang khám bệnh cho trẻ bị viêm phổi do thời tiết lạnh. Ảnh: Ngọc Phương
Bác sỹ Phan Thị Lương - Bệnh viện đa khoa Đô Lương đang khám bệnh cho trẻ bị viêm phổi do thời tiết lạnh. Ảnh: Ngọc Phương

Bác sỹ Phan Thị Lương - Khoa Nội nhi lây, Bệnh viện đa khoa Đô Lương khuyến cáo, đối với trẻ nhỏ, khi tắm nên ở phòng kín gió, tắm nước ấm ngập cả người, thời gian tắm không quá 10 phút, sau khi tắm phải lau thật khô cho trẻ.

Mặc quần áo ấm cho trẻ, không được đưa ra ngoài trời lạnh một cách đột ngột để phòng các bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh đó để đề phòng bệnh đường ruột, các bà mẹ cần vệ sinh sạch sẽ tay chân cho bé, chú ý chế độ ăn uống dinh dưỡng.

Đối với người già cần chú ý chế độ ăn uống, cần tập thể dục hàng ngày, uống đủ nước. Khi ra ngoài trời phải giữ ấm cho cơ thể, không để bị cảm lạnh.

Tin mới