Trẻ em miền núi háo hức với trò bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, nấu cơm nồi đất

(Baonghean.vn) - Sáng 11/8, xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương tổ chức Hội thi các trò chơi dân gian ngày hè, tạo nên không khí sôi động, thu hút đông đảo các em thiếu nhi và người dân trong vùng.
Sôi nổi trò chơi nấu cơm nồi đất. Clip: Huy Thư
Hội thi là sân chơi bổ ích, nhằm rèn luyện kỹ năng sống, tăng cường tinh thần giao lưu học hỏi  cho thiếu nhi trong những ngày hè với những trò chơi dân gian hấp dẫn như nấu cơm nồi đất, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố… Nấu cơm nồi đất là trò chơi thu hút đông đảo khán giả, có 10 đội chơi thiếu nhi đến từ các xóm.
Hội thi là sân chơi bổ ích, nhằm rèn luyện kỹ năng sống, tăng cường tinh thần giao lưu học hỏi cho thiếu nhi trong những ngày hè với những trò chơi dân gian hấp dẫn như nấu cơm nồi đất, bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố…  Ảnh: Huy Thư
Nấu cơm nồi đất không đơn giản như nấu nồi cơm điện. Để cơm chín ngon phải biết đổ nước, giục lửa, giữ ấm, sáo xới… hợp lý.
Đây là trò chơi hấp dẫn nhất của hội thi. Các em tự vo gạo, nhóm lửa và nấu cơm bằng những chiếc nồi đất đơn sơ. Để cơm chín, ngon không đơn giản, bởi đòi hỏi các em để cơm chín ngon phải biết đổ nước vừa chừng, giục lửa, giữ ấm, xáo xới… hợp lý. Ảnh: Diệp Phương
Sau những giờ phút lo lắng, chăm chút, các em cũng đã tự tay nấu được những nồi cơm đất chín dẻo thơm
Sau những giờ phút lo lắng, chăm chút, các em cũng đã tự tay nấu được những nồi cơm đất chín dẻo thơm. Ảnh: Huy Thư
Những mâm cơm tươm tất với những món ăn dân dã, quen thuộc như  trám om, chạch kho, thính măng…mang đậm vị  dư vị quê hương của các đội thi đã thu phục ban giám khảo.
Không chỉ nấu cơm nồi đất, các em còn phải tự bày biện những món ăn  dã, quen thuộc như trám om, chạch kho, thính măng… mang đậm dư vị quê hương. Ảnh: Huy Thư
Trò chơi bịt mắt bắt vịt sôi động thu hút đông người chơi, người xem, tiếng hò reo cổ vũ huyên náo.
Trò chơi bịt mắt bắt vịt sôi động thu hút đông người chơi, người xem, tiếng hò reo cổ vũ huyên náo. Ảnh: Diệp Phương
Tiếng còi vừa dứt các em đồng loạt nhảy cùng bao bố và không ít em đã “lăn” trên sân cỏ.
Bên cạnh đó, trò chơi nhảy bao bố cũng khiến các em thích thú. Ảnh: Diệp Phương
Hội thi các trò chơi dân gian đã khép lại nhưng niềm vui, sự hào hứng thì vẫn còn mãi với các em thiếu nhi và người dân trong vùng. Ảnh: Huy Thư
Hội thi các trò chơi dân gian đã khép lại nhưng niềm vui, sự hào hứng thì vẫn còn mãi với các em thiếu nhi và người dân trong vùng. Ảnh: Huy Thư

Tin mới