Trẻ em Syria nghĩ gì về chiến tranh?

Dưới con mắt của những trẻ em Syria, chiến tranh hiện lên với sự khốc liệt và tàn bạo nhất nhưng cũng là động lực cho nhiều ước mơ đẹp.

Brian McCarty là nhiếp ảnh gia người Mỹ từng làm việc cho những hàng hoạt hình nổi tiếng như Disney, Nickelodeon hay Cartoon Network.Kể từ năm 2011, McCarty bắt đầu tiếp xúc với những trẻ em tại Syria, để tìm hiểu suy nghĩ của các em về cuộc nội chiến tại đất nước mình. McCarty yêu cầu các em vẽ tranh để mô tả cuộc chiến, rồi dùng đồ chơi tái hiện lại khung cảnh.Trong ảnh là tác phẩm
Brian McCarty là nhiếp ảnh gia người Mỹ từng làm việc cho những hàng hoạt hình nổi tiếng như Disney, Nickelodeon hay Cartoon Network. Kể từ năm 2011, McCarty bắt đầu tiếp xúc với những trẻ em tại Syria, để tìm hiểu suy nghĩ của các em về cuộc nội chiến tại đất nước mình. McCarty yêu cầu các em vẽ tranh để mô tả cuộc chiến, rồi dùng đồ chơi tái hiện lại khung cảnh. Trong ảnh là tác phẩm "Ngắm bắn và đánh đập", mô tả cảnh tượng một  người dân Syria bị hai binh sĩ bắt và giải đi, được một em bé chứng kiến.
Tác phẩm
Tác phẩm "Những sắc màu của chiến tranh" của một bé trai 8 tuổi.
Tác phẩm
Tác phẩm "chạy trốn" của một bé gái, mô tả hình ảnh gia đình của chính em phải rời bỏ tòa nhà trong khi lực lượng các bên giao chiến.
Tác phẩm
Tác phẩm "Tự bảo vệ", mô tả ước muốn nhận được sự chở che và bao bọc trong chiến tranh của một bé gái.
Tác phầm
Tác phầm "Khu phố bốc cháy" của một bé trai mô tả cảnh tượng khu phố nơi mình ở chìm trong biển lửa của bom đạn.
Tác phẩm
Tác phẩm "Những bóng ma chiến tranh" của một bé trai, phản ánh cảm nhận của một bé trai về sự chết chóc của cuộc chiến tại Syria.
Tác phẩm
Tác phẩm "Những linh hồn trong căn nhà", phản ánh tâm trạng của một em bé bị mất bố, mẹ trong cuộc chiến.
Tác phẩm
Tác phẩm "Ước mơ làm bác sĩ" của một em bé mong muốn trở thành người chữa bệnh cho người dân đất nước mình. Xem thêm: Chảo lửa Aleppo trong ngày đầu im tiếng súng

Theo VNE

Tin mới