Trẻ em thành Vinh háo hức với trò chơi dân gian trong mùa Covid-19

(Baonghean.vn) - Cùng với hướng dẫn học bài và làm bài, tổ chức, sắp xếp cho con chơi các trò chơi cũng là công việc hàng ngày của các bậc phụ huynh trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch Covid-19.
Nguyễn Phan Quỳnh Anh
Thời gian nghỉ học kéo dài, bên cạnh thời gian học trực tuyến và làm bài tập, em Nguyễn Phan Quỳnh Anh (12 tuổi) ở  xóm 18, xã Nghi Phú (TP. Vinh) thường được ông ngoại hướng dẫn hát các làn điệu dân ca cổ truyền. Ông ngoại Quỳnh Anh là người đam mê các loại nhạc cụ dân tộc và sớm nhận thấy cháu gái có năng khiếu về âm nhạc. Dịp này, hai ông cháu có nhiều thời gian cùng nhau vui trong tiếng đàn, giọng hát. Ảnh: Đức Anh
Ở nhà,
Sau mỗi buổi học trực tuyến, Quỳnh Anh và em gái Quỳnh Nhi thường chơi trò "Oẳn tù tì" để tạo không khí vui vẻ, bớt đi sự nhàm chán khi phải ở nhà quá lâu. Ảnh: Đức Anh
Và để các con
Và để các con có thêm trò chơi, chị Phan Thị Thanh Nga (mẹ Quỳnh Anh) mua bộ đồ chơi ô ăn quan cho các con, vừa có tác dụng giải trí, vừa rèn luyện sự linh hoạt trí não. Ảnh: Đức Anh
Với ưu thế có sân rộng
Với ưu thế có sân rộng, chị Hoàng Thị Hạnh ở phường Bến Thủy (TP. Vinh) cho các con tự kẻ ô, nhặt sỏi để chơi trò ô ăn quan. Theo chị, đây là dịp để con trẻ gần gũi với thiên nhiên và mọi vật xung quanh. Ảnh: Đức Anh
Ảnh: Đức Anh
Với suy nghĩ ấy, chị Hạnh thường hướng cho các con chơi các trò chơi dân gian, giúp trẻ có thêm hứng thú như nhảy lò cò... Ảnh: Đức Anh
Bịt mắt bắt dê. Ảnh: Đức Anh
... và trò bịt mắt bắt dê. Ảnh: Đức Anh
Trốn tìm
...hay trò chơi trốn tìm. Ảnh: Đức Anh
Nhảy dây
Còn chị Bùi Thị Thủy (phường Bến Thủy - TP. Vinh) hướng dẫn con gái chơi trò nhảy dây để rèn luyện sức khỏe. Ảnh: Đức Anh
Bắn bi
Riêng với những bé trai, bắn bi là trò "chơi mãi không thấy chán". Ảnh: Đức Anh

Tin mới