Trẻ em vô tư nhảy cầu tắm sông ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mới đầu mùa hè nhưng đi dọc các nhánh sông thuộc hệ thống thủy nông giang huyện Yên Thành, hàng trăm em học sinh đã rủ nhau đi tắm giải nhiệt. Hầu hết các em khi tắm sông không sử dụng phao cứu sinh, không có người lớn đi kèm nên nguy cơ đuối nước trong dịp hè luôn là nỗi lo thường trực không chỉ của riêng các bậc phụ huynh.

380
Sông Nông giang thường gọi sông Đào dẫn nước sông Lam từ Bara Đô Lương là hệ thống thuỷ lợi chính cấp nước tưới cho các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu. Hàng ngày có rất nhiều trẻ em tìm đến con sông này để tắm.
383
Lúc này là 12 giờ trưa, nhưng nhiều em học sinh THCS ở làng Bắc Sơn (xã Bắc Thành) vẫn tụ tập tắm sông.
408
Tại sông nhánh (kênh N6) thuộc địa phận xã Bắc Thành, vào buổi trưa và buổi chiều có hàng chục em ra tắm.
565
Các em vô tư đùa giỡn giữa dòng nước chảy xiết, không có áo phao cá không có người lớn đi kèm
637
 Dọc tuyến sông này hàng năm vào  mùa hè vẫn xảy ra tình trạng đuối nước. Vậy nhưng các phụ huynh vẫn rất chủ quan khi cho con em thoải mái tắm sông mà không có sự kèm cặp.
Rất nhiều em còn
Trong khi đó ở lứa tuổi này trẻ rất hiếu động, thích thể hiện bản thân.
600
Nhánh sông này thuộc địa phận thị trấn Yên Thành (kênh N8) được coi là "bể bơi" công cộng miễn phí. Vào lúc cao điểm có hàng trăm người đến đây tắm trong đó phần lớn là các em nhỏ ở lứa tuổi học sinh cấp I, cấp II.
362
Dù là sông đào nhưng nhiều đoạn nước sâu, chảy xiết và không phải lúc nào các em cũng lượng được sức mình.
tắm sông
Mùa Hè đến, sân chơi dành cho trẻ em ở vùng nông thôn rất hạn chế, vì vậy rất cần sự quan tâm của các bậc phụ huynh, tổ chức đoàn thể địa phương nhằm tạo cho các em không gian vui chơi an toàn, lành mạnh.

                                                                                                Lan Thái

TIN LIÊN QUAN

Tin mới