Trẻ em vùng "3 không" ở Nghệ An nhọc nhằn đến lớp

(Baonghean.vn) - Bản Pủng Bón là bản thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã vùng cao Hữu Khuông (Tương Dương, Nghệ An). Muốn vào bản dạy học, các thầy cô giáo của trường Tiểu học Hữu Khuông phải đi thuyền mất 20 phút. Pủng Bón được biết đến là bản “3 không” (không đường, không điện, không sóng điện thoại) nhưng những giáo viên cắm bản vẫn ngày đêm miệt mài để đem đến con chữ cho các em học sinh vùng cao này.

Điểm trường Tiểu học Hữu Khuông ở bản Pủng Bón có 32 học sinh người Thái gồm 5 lớp, trong đó có 2 lớp ghép và 1 lớp 1. Do điều kiện khó khăn nên hiện nay giáo viên và học sinh điểm bản này vẫn còn phải dạy và học trong căn nhà tạm bợ.
Điểm trường Tiểu học Hữu Khuông ở bản Pủng Bón có 32 học sinh người Thái gồm 5 lớp, trong đó có 2 lớp ghép và một lớp 1. Do điều kiện khó khăn nên hiện nay giáo viên và học sinh điểm bản này vẫn còn phải dạy và học trong căn nhà tạm bợ.
Cô Lô Thị Mùi, giáo viên dạy lớp 1 ở đây cho biết:
Cô Lô Thị Mùi, giáo viên dạy lớp 1 ở đây cho biết: "Tuy điều kiện khó khăn nhưng hầu hết các em học sinh ở đây rất chăm chỉ và ngoan ngoãn. Đó là động lực để giáo viên chúng tôi dốc hết tâm huyết của mình dạy dỗ cho các em".
Phải ngồi học trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nhưng các em học sinh ở đây vẫn rất cần cù, chăm chỉ để kiếm con chữ.
Phải ngồi học trong căn nhà tạm bợ, xuống cấp nhưng các em học sinh ở đây vẫn rất cần cù, chăm chỉ.
Giờ tập thể dục giữa giờ của học sinh Pủng Bón.
Tập thể dục giữa giờ của học sinh Pủng Bón.
Những trò chơi trong khi giải lao cuốn hút nhiều học sinh.
Vui hết mình cùng những trò chơi dân gian trong giờ giải lao.
Điều kiện khó khăn nhưng được đến trường với các em là  niềm vui lớn.
Điều kiện khó khăn nhưng được đến trường với các em là niềm vui lớn.
Nơi nấu ăn cho học sinh cũng là ngôi lều được dựng lên 1 cách tạm bợ.
Nơi nấu ăn cho học sinh cũng là ngôi lều được dựng lên một cách tạm bợ.
Trong giờ nghỉ trưa, các em quây quần nằm trên chiếc phản được kê bằng nứa.
Giờ nghỉ trưa, các em quây quần nằm trên chiếc phản được kê bằng ván.
Học sinh phải học trong điều kiện khó khăn còn thầy cô cũng phải dựng lều tạm bợ tranh thủ trời sáng để soạn bài.
Thầy cô cũng phải ở trong những căn lều tạm bợ. Buổi đêm không có điện, phải tranh thủ sáng sớm để soạn bài.
Giờ tan trường của học sinh Pủng Bón trên chiếc cầu tạm bắc qua suối.
Giờ tan trường của học sinh Pủng Bón trên chiếc cầu tạm bắc qua suối.

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới