Trẻ em vùng cao hào hứng tham gia lớp học chữ Thái

(Baonghean.vn) - Những ngày hè này trẻ em trên địa bàn xã Tam Thái (Tương Dương) đều đặn ngày 2 buổi đến lớp để học chữ Thái Lai Pao, chữ viết của dân tộc mình.
Ảnh: Đình Tuân
Lớp học thu hút được 40 em đến từ các bản như Na Tổng, Tân Hợp, Cánh Tráp và bản Lũng. Được biết, đây là lớp học do Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với xã Tam Thái mở nhằm góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết của người Thái. Ảnh: Đình Tuân

Lớp học do Nghệ nhân ưu tú Vi Khăn Mun (SN 1946) đứng lớp, ông Mun là một người yêu văn hóa của dân tộc mình, nên ông đã mày mò tìm hiểu, sưu tầm rồi cùng với một số người nữa biên soạn giáo trình dạy chữ Thái Lai Pao. Ảnh: Đình Tuân
Lớp học do Nghệ nhân ưu tú Vi Khăn Mun (SN 1946) đứng lớp, ông Mun là một người yêu văn hóa của dân tộc mình, nên ông đã mày mò tìm hiểu, sưu tầm rồi cùng với một số người nữa biên soạn giáo trình dạy chữ Thái Lai Pao. Ảnh: Đình Tuân
Ảnh: Đình Tuân
Tuy thời tiết nắng nóng nhưng các em vẫn đến lớp rất đông đủ và đúng giờ. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của nghệ nhân, các em tiếp thu bài học rất nhanh. Ảnh: Đình Tuân
Các em được thầy Mun tận tình chỉ dạy từng nét chữ. Ảnh: Đình Tuân
Các em được thầy Mun tận tình chỉ dạy từng nét chữ. Ảnh: Đình Tuân
Ảnh: Đình Tuân
Lớp học này sẽ kết thúc sau 30 ngày, với 60 buổi học. Học xong các em sẽ biết viết, đọc thành thạo và được cấp giấy chứng nhận. Ảnh: Đình Tuân

Tin mới